11/09/2026 - 17:48

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau 

(CTO) - Chiều 11-9, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và các xã: Vị Thủy, Vĩnh Tường, Tân Bình, Đông Phước, Phú Hữu, Châu Thành, Thạnh Hòa, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ báo cáo tình hình thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án này có tổng mức đầu tư 1.700 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Tổng chiều dài tuyến khoảng 37km (bao gồm 25 cầu). Dự án gồm 3 đoạn: đoạn 1 từ quốc lộ 61C đến quốc lộ 61, dài 19km; đoạn 2 từ quốc lộ 1 xã Thạnh Hòa đến xã Châu Thành, dài 8,6km; đoạn 3 kết nối từ xã Châu Thành đến quốc lộ 1 xã Đông Phước, dài 9,4km.

Thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2027. Đến nay, công trình thi công xây dựng được 43,76/1.189,24 tỉ đồng, đạt tiến độ 3,68%. Dự án đã bố trí vốn hơn 869,09 tỉ đồng, giải ngân được hơn 571,3 tỉ đồng và đạt 65% kế hoạch vốn.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Về công tác giải phóng mặt bằng, theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, dự án có 1.594 hộ bị ảnh hưởng, với diện tích 68,32ha, đi qua địa bàn 7 xã. Đến nay, đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.137 hộ, bàn giao mặt bằng 996 hộ, diện tích 60,14ha. Dự án còn 457 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý nhấn mạnh: Các địa phương phải quyết tâm, chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, tập trung phê duyệt cho các hộ dân bị ảnh hưởng, sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; tăng cường vận động người dân bàn giao mặt bằng. Các nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng phải triển khai thi công ngay, có mặt bằng đến đâu thi công đến đó.

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết