11/09/2026 - 09:31

Phòng bệnh đầu năm học 

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong trường học cần được thực hiện chủ động, liên tục, với sự phối hợp giữa ngành Y tế, ngành Giáo dục, nhà trường và gia đình. Trong đó, phát hiện sớm ca bệnh, vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại trường học có vai trò quan trọng.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng giúp trẻ phòng bệnh tay chân miệng, bệnh đường tiêu hóa. 

Theo Cục Phòng bệnh, năm 2026, bệnh tay chân miệng tiếp tục là một trong những bệnh cần quan tâm khi trẻ bước vào năm học mới. Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 15-8, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, cao hơn cùng kỳ năm trước; số ca bệnh trong những tuần gần đây vẫn ở mức cao, tập trung nhiều tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Tại TP Cần Thơ, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến ngày 7-9, TP Cần Thơ ghi nhận 4.187 ca tay chân miệng, tăng 1.544 ca (có 2 ca tử vong). Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết cũng tăng rất cao. Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 7-9, ghi nhận 5.314 ca, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2025 (có 1 ca tử vong).

Ngoài các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, CDC TP Cần Thơ cũng khuyến cáo, nguy cơ lây lan bệnh đau mắt đỏ, bệnh về đường hô hấp và thủy đậu.

ThS Hà Minh Hùng, Phó trưởng Khoa Phòng, chống Bệnh truyền nhiễm và Kiểm dịch Y tế quốc tế - Ký sinh trùng côn trùng, CDC TP Cần Thơ, cho biết: Học sinh, nhất là học sinh tiểu học, mầm non, mẫu giáo, học cả ngày ở trường. Vì thế, trường học cần có các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho các cháu. Cô giáo nên kiểm tra tình trạng trẻ khi vào lớp. Khi trẻ sinh hoạt, chú ý trẻ sử dụng dụng cụ cá nhân riêng như bàn chải, khăn..., cho trẻ ngủ mùng, rửa tay thường xuyên. Nhà trường và các nhà giáo thường xuyên làm sạch đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế, tay nắm cửa, sàn nhà và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc; trang bị xà phòng rửa tay; nước sạch, đun sôi để nguội cho trẻ uống; lưu ý an toàn thực phẩm... kiểm tra dụng cụ chứa nước, cống, rãnh, không để đọng nước, diệt muỗi, diệt lăng quăng…

Theo các chuyên gia y tế, một trong những yếu tố giúp hạn chế lây lan bệnh trong trường học là phát hiện sớm trẻ có biểu hiện bất thường. Phụ huynh và cô giáo cần theo sát trẻ, khi có dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi, đau họng, phát ban, tiêu chảy, nôn ói hoặc xuất hiện các tổn thương ở miệng, lòng bàn tay, bàn chân… cần cho trẻ nghỉ học, theo dõi và đưa đến cơ sở y tế khám.

Ngoài phòng bệnh truyền nhiễm, sức khỏe của trẻ trong năm học còn phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động. Sau thời gian nghỉ hè, một số trẻ có thể thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Phụ huynh cần điều chỉnh dần thời gian ngủ, thức để trẻ thích nghi với lịch học. Trẻ cần được ngủ đủ, ăn đầy đủ, bảo đảm các nhóm chất dinh dưỡng. Đồng thời, khuyến khích trẻ uống đủ nước và tăng cường vận động phù hợp với độ tuổi.

Ngoài các giải pháp phòng bệnh nêu trên, phụ huynh có thể chủ động phòng bệnh cho con bằng cách tiêm chủng. Hiện nay nhiều bệnh truyền nhiễm thường gặp, như: sốt xuất huyết, thủy đậu… có vắc-xin phòng bệnh.

Theo CDC TP Cần Thơ, Trung tâm đang triển khai chiến dịch diệt lăng quăng kết hợp phun hóa chất diệt muỗi trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết và Zika. Chiến dịch diễn ra từ tháng 9 đến 11-2026 trên phạm vi toàn thành phố. CDC đề nghị các trường tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trong và xung quanh trường học vào đầu năm học để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, giáo viên trong phòng, chống dịch bệnh. Mỗi trường thực hiện và treo băng rôn với nội dung “Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết” trước cổng trường. Phối hợp với trạm y tế xã, phường lồng ghép truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Phát loa truyền thông nội dung về phòng, chống sốt xuất huyết trong thời gian cuối buổi học khi có nhiều phụ huynh học sinh chờ đón học sinh. Thực hiện các nội dung truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết tại góc giáo dục truyền thông của trường.

Dự kiến trong thời gian tới, CDC TP Cần Thơ tham mưu Sở Y tế phối hợp ngành Giáo dục tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm, tiêm chủng… tại các trường học toàn thành phố.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết