11/09/2026 - 14:45

Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

(CTO) - Ngày 11-9, tại TP Cần Thơ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức hội thảo "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với bảo vệ môi trường biển và hải đảo".

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các sở, ban ngành các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ dự hội thảo.

 

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đề xuất thí điểm mô hình phát triển kinh tế biển tích hợp đa mục tiêu.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, biển không chỉ là không gian sinh tồn, không gian bảo vệ chủ quyền quốc gia mà ngày càng trở thành không gian phát triển chiến lược và động lực tăng trưởng dài hạn của đất nước. Bên cạnh các ngành kinh tế biển truyền thống, những không gian và động lực phát triển mới đang hình thành mạnh mẽ, như năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, cảng biển và logistics xanh, công nghệ biển, kinh tế biển số, kinh tế tuần hoàn và các mô hình kinh tế biển mới.

Cơ hội phát triển càng lớn, yêu cầu đối với năng lực quản trị càng cao. Để tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế biển Việt Nam từ nay đến năm 2050, cần đặc biệt dựa vào 2 trụ cột nền tảng có quan hệ chặt chẽ và không thể tách rời là thể chế và khoa học, công nghệ.

 Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam giới thiệu các nội dung chính trong dự thảo Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi). Dự thảo Luật đang được hoàn thiện theo hướng chuyển mạnh sang quản lý tổng hợp tài nguyên và không gian biển, lấy quy hoạch không gian biển quốc gia làm công cụ điều phối quan trọng; giải quyết tốt hơn các xung đột, chồng lấn trong sử dụng không gian biển; tăng cường điều phối liên ngành, liên vùng và phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, địa phương và các chủ thể sử dụng biển.

Dự thảo tiếp tục hoàn thiện cơ chế giao, cho thuê, đăng ký, đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển; làm rõ hơn các quyền của chủ thể sử dụng khu vực biển, trong đó có chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển theo các điều kiện luật định…

Đại diện Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh An Giang góp ý dự thảo Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi).

Dịp này, các địa phương có biển cũng tham gia góp ý các nội dung liên quan đến dự thảo Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo như bổ sung, cụ thể hóa các quy định liên quan đến triển khai thử nghiệm mô hình điện gió ngoài khơi, hướng dẫn cụ thể cơ chế sử dụng khu vực biển đa mục đích, thí điểm các dự án lấn biển, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khơi thông và huy động hiệu quả nguồn lực từ biển...

Nhiều ý kiến cho rằng cần bảo đảm an toàn pháp lý cho các hoạt động đầu tư dài hạn, nhưng đồng thời phải giữ vững nguyên tắc quản lý thống nhất tài nguyên và không gian biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết