(CTO) - Tối 11-9, tại Công viên Lưu Hữu Phước, UBND TP Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ năm 2026.

Đại biểu thực hiện nghi thức đập rượu sake khai mạc chương trình.
Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự lễ.
Về phía Nhật Bản, có ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện các địa phương, cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản đến dự lễ.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chào mừng lễ khai mạc.
Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên kỳ vọng thông qua những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm tại chương trình, đại biểu, đối tác và du khách cảm nhận rõ hơn về một Cần Thơ năng động, thân thiện, giàu bản sắc và tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời trở thành những người bạn, những cầu nối đưa Cần Thơ đến gần hơn với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Nhật Bản.
Lãnh đạo thành phố tin tưởng sự thành công tốt đẹp của chương trình sẽ tạo thêm động lực để quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương và đối tác Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc.
Ông Ono Masuo bày tỏ vui mừng khi chương trình được tổ chức sau 3 năm kể từ lần tổ chức gần nhất vào năm 2023, và cũng là lần đầu tiên tổ chức tại sau khi TP Cần Thơ hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang.
Ông Ono Masuo cho rằng TP Cần Thơ đang đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng về phát triển của khu vực phía Nam. Những tiềm năng của thành phố như nền văn hóa phong phú, nguồn nhân lực đa dạng, ngành nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến đều ẩn chứa những triển vọng phát triển to lớn.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ và đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.
Theo Tổng Lãnh sự Ono Masuo, mối quan hệ gắn kết giữa Nhật Bản và TP Cần Thơ đã được vun đắp trên nhiều lĩnh vực như hợp tác về cơ sở hạ tầng, nông nghiệp - thủy sản, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với các cơ sở giáo dục như Đại học Cần Thơ, liên kết giữa các doanh nghiệp và giao lưu văn hóa. Nhật Bản có các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm TP Cần Thơ và tham gia các hoạt động trong chương trình.
Ông Ono Masuo kỳ vọng thông qua chương trình, hai bên sẽ xúc tiến trao đổi thông tin, ý kiến, từng bước chuẩn bị và nghiên cứu cần thiết cho việc triển khai những hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Đặc biệt thông giao lưu văn hóa, các hoạt động giới thiệu văn hóa Nhật Bản theo hình thức gần gũi để mọi người dễ dàng trải nghiệm, đồng thời cung cấp thông tin về du học Nhật Bản.

Chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Nhật Bản.

Chương trình biểu diễn văn nghệ của sinh viên Đại học Cần Thơ và Trường Đại học FPT Cần Thơ.
Tại lễ khai mạc, chương trình có các tiết mục nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; trình chiếu video chúc mừng của Thị trưởng TP Okayama và Thị trưởng TP Nasushiobara, cùng thư chúc mừng của chính quyền tỉnh Miyagi. Ban tổ chức cũng trao hoa, quà tặng các nhà tài trợ và đơn vị phối hợp.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện.
Được tổ chức lần đầu tại Cần Thơ năm 2015, qua 6 kỳ thành công, Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa và xúc tiến hợp tác có ý nghĩa của thành phố, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Chương trình năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-9, với hơn 100 gian hàng và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kết nối hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Điểm nhấn mới của chương trình năm nay là hoạt động đi bộ, diễu hành trong trang phục truyền thống với khoảng 1.000 người đăng ký tham gia, góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động giao thương tại sự kiện.

Hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra trong khuôn khổ chương trình.

Du khách Nhật Bản trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng ĐBSCL tại sự kiện
.jpg)
Du khách Nhật trải nghiệm cách làm bánh tráng của người dân miền Tây.
Tin, ảnh: NAM HƯƠNG