11/09/2022 - 07:58

Nghệ sĩ và sàn diễn

Nhiều nghệ sĩ bây giờ dường như đã quên ranh giới giữa đời thực và sàn diễn. Sự mập mờ đó khiến khán giả khó chịu, cảm thấy bị xem thường.

Mới đây nhất, một ca sĩ hát trong chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp nhân kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước, lại không thuộc lời bài hát, phải ghi vào lòng bàn tay, vừa hát vừa xem. Chính sự lo ra đó khiến cô hát chênh, phô, thiếu chuyên nghiệp. Đáng nói, đây là chương trình nghệ thuật có ý nghĩa lịch sử; ca khúc cô hát là tiết mục “đinh” của chương trình. Sự cố này khiến nữ ca sĩ bị dư luận phản đối kịch liệt và ê-kíp thực hiện chương trình cũng không thể không liên can khi mà để những hình ảnh ấy xảy ra ngay trên sân khấu trực tiếp. Có cảm giác như nữ ca sĩ đang tập dượt hơn là biểu diễn thật. Một chương trình nghệ thuật quan trọng, một sân khấu hoành tráng được truyền hình trực tiếp, với nữ ca sĩ và ê-kíp thực hiện, lại dễ dãi và qua loa đến thế sao?

Trước những chê trách từ dư luận, nghệ sĩ T.T mới đây đã lên tiếng phân bua về việc có cách xưng hô thiếu chuẩn mực với các nghệ sĩ lớn tuổi hơn. Cụ thể, với nhiều người lớn tuổi nhưng anh vẫn gọi và xưng bằng tên, hoặc bằng “tui”, “bé”... Trong đó, có nhiều nghệ sĩ tuổi đời “xưa nay hiếm”. T.T lập luận đại ý rằng, đây là cách xưng hô quen thuộc, đã có sự “thỏa thuận” giữa anh và người còn lại; hoặc do sự thân tình, tình cảm dành cho nhau quá sâu đậm. Những điều anh nói đều không sai, thậm chí rất phổ biến với nhiều người ngoài đời. Nhưng, với tư cách là một nghệ sĩ đứng trước ống kính, sàn diễn và nói cho biết bao khán giả nghe, thì sự khuôn mẫu, chuẩn mực là điều cần có ở một nghệ sĩ. Bởi khi đó, không còn là mối quan hệ tay đôi cá nhân, không còn là chuyện “thỏa thuận” tình cảm mà anh là người của công chúng, nói cho hàng trăm ngàn, hàng triệu khán giả đang xem.

Cũng lại nói về nghệ sĩ T.T, mới đây anh tiếp tục giải thích chuyện anh khóc hoài trên sân khấu khi gặp chuyện xúc động và cho biết là cố kềm nhưng không được. Cảm xúc nói chung, khóc nói riêng, với một nghệ sĩ trên sân khấu là chuyện rất bình thường, lại còn hỗ trợ cho vai trò của họ đang thể hiện. Nhưng cứ “đụng chuyện là khóc” thì có vẻ hơi lố. Cách lý giải của T.T nghe ra rất “tự nhiên” nhưng suy cho cùng lại cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp khi nghệ sĩ trên sân khấu cần thiết tiết chế cảm xúc vì đang xem mình là biết bao khán giả, đủ mọi độ tuổi khác nhau.

Rõ ràng, nhiều nghệ sĩ đang có sự mập mờ giữa đời thường và sân khấu, sàn diễn. Từ đó, họ có những hành động, suy nghĩ không phù hợp với từng bối cảnh khác nhau. Nhiều người xem đó là hành động xem thường khán giả của nghệ sĩ. Nhẹ hơn, nhiều người cho đó là sự thiếu chuyên nghiệp. Lại có người nghĩ về cái tâm với nghề và với khán giả...

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết