01/10/2026 - 06:15

Tháo gỡ điểm nghẽn giao thông ở Đại Ngãi 

Những tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp, nền thấp, mặt đường hẹp; một số tuyến kết nối chưa đáp ứng nhu cầu đi lại... Từ phản ánh của người dân, ngành chức năng và địa phương đã có những giải pháp khắc phục. Qua đó, nhiều tuyến đường đã được đầu tư xây dựng hoàn thành hoặc được bố trí vốn đầu tư... Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đang chờ nguồn lực và lộ trình phù hợp.

Quốc lộ 60 đoạn qua xã Đại Ngãi - tuyến đường được kiến nghị nâng cấp, mở rộng.

Là địa bàn có đông người dân sản xuất nông nghiệp, đường giao thông không chỉ phục vụ đi lại hằng ngày mà còn gắn trực tiếp với việc đưa vật tư vào đồng ruộng, vận chuyển lúa, hàng hóa sau thu hoạch. Vì vậy, phản ánh đến ngành chức năng và chính quyền địa phương về tình trạng đường sá xuống cấp, người dân Đại Ngãi mong muốn được quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Tại ấp Ngãi Phước, tuyến đường Kinh Ông Ba Quầy dài khoảng 1km, rộng khoảng 3,5m vừa hoàn thành, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân địa phương, cho biết: “Người dân ở đây mong con đường này lâu rồi. Nay đường làm xong, ai cũng vui vì đi lại thuận tiện hơn nhiều. Qua những việc như vậy, người dân nhận thấy ý kiến, kiến nghị của mình được địa phương quan tâm, lắng nghe và từng bước giải quyết”.

Công trình lộ giao thông nông thôn ở ấp Ngãi Hòa (đoạn cầu Mương Điều đến Ông Tư Đền) đã được phê duyệt, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; riêng gói thầu xây lắp có giá trị khoảng 8,83 tỉ đồng. Việc đầu tư tuyến đường được kỳ vọng cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhất là phục vụ sản xuất của người dân trong khu vực.

Ông Trần Thanh Hoài ngụ ấp Ngãi Phước, nhấn mạnh đường sá thuận lợi sẽ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt. Đường dễ đi thì chở vật tư vào ruộng, chở lúa, hàng hóa ra ngoài cũng thuận lợi hơn. Bà con mong những đoạn đường hư hỏng, xuống cấp, được quan tâm sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Chẳng hạn, ở ấp Ngãi Hòa, đoạn đường từ cầu Mương Điều đến Ông Tư Đền dài khoảng 2km, là tuyến đường người dân nhiều lần kiến nghị được đầu tư. Mặt đường cũ chỉ rộng khoảng 2m, nền thấp nên vào mùa mưa nước ngập, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất bất tiện. 

Bên cạnh giao thông nông thôn, những tuyến đường có vai trò kết nối sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại Ngãi phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đầu tư nâng cấp quốc lộ 60, đoạn từ vòng xuyến Đại Ngãi đến phường Sóc Trăng. Theo Sở Xây dựng, đoạn quốc lộ 60 hiện hữu có mặt đường rộng khoảng 7m, được đầu tư, đưa vào sử dụng từ lâu và kết cấu nền, mặt đường đã xuống cấp. Theo quy hoạch, quốc lộ 60 sẽ được dịch chuyển về hướng Đông - Nam, kết nối từ cầu Đại Ngãi 2 tại xã Đại Ngãi đến quốc lộ 60 quy hoạch tại phường Sóc Trăng. Tuyến quy hoạch có quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường 11m và đã được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư. Do tuyến quốc lộ 60 quy hoạch đang được triển khai nên Sở Xây dựng sẽ phối hợp địa phương và các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng, báo cáo và đề xuất đưa đoạn quốc lộ 60 từ xã Đại Ngãi đến phường Sóc Trăng, vào danh mục duy tu, sửa chữa trong kế hoạch bảo trì năm 2026.

Ông Nguyễn Minh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Ngãi, cho biết địa phương đang rà soát các tuyến, công trình giao thông trên địa bàn để xem xét từng trường hợp cụ thể. Những việc trong khả năng, địa phương chủ động xử lý; những công trình cần nguồn lực lớn sẽ được tổng hợp, phối hợp với ngành chức năng đề xuất theo lộ trình phù hợp.

Việc tháo gỡ khó khăn về giao thông ở Đại Ngãi cho thấy những vấn đề từ cơ sở cần được nhận diện, nắm bắt kịp thời và có giải pháp phù hợp thực tế, thông tin minh bạch, rõ ràng để người dân nắm bởi điều người dân quan tâm không chỉ là ý kiến của mình có được ghi nhận hay không, mà còn là vấn đề được xử lý đến đâu.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết