Theo thông tin gần đây, Trung Quốc đã đạt được những “tiến bộ đáng kể” trong nghiên cứu chế tạo tên lửa điện từ đất đối đất đầu tiên trên thế giới, tăng cường lợi thế quân sự trên các vùng thực địa như cao nguyên Himalaya và Tây Tạng.

Một cuộc tập trận tên lửa của quân đội Trung Quốc trên cao nguyên. Ảnh: wemedia
ác chi tiết như tầm bắn, lịch trình triển khai hệ thống tên lửa mới vẫn chưa có thông tin chính thức. Song, chuyên gia hàng đầu phụ trách chương trình phát triển tên lửa Han Junli tiết lộ vũ khí mới được áp dụng công nghệ tiên tiến giúp tối ưu hóa trong môi trường cao độ, giảm lực ma sát không khí trong quá trình bay, nhờ đó nâng tầm bắn của tên lửa.
Không giống hệ thống tên lửa bình thường dựa vào thuốc nổ, rocket mới được phóng bằng cách sử dụng lực điện từ hỗ trợ, tương tự bệ phóng Mỹ đang phát triển cho các thế hệ tàu sân bay tiếp theo. Một số nhà quan sát tin rằng tàu sân bay nội địa thứ 2 của Trung Quốc cũng sẽ trang bị bệ phóng điện từ. Công nghệ này trước đó đã được sử dụng phát triển súng điện từ railgun.
Theo ông Han, hệ thống phóng điện từ có thể cung cấp cho tên lửa lực đẩy rất lớn và cải thiện độ chính xác trong khi phóng. Quan trọng hơn, nó còn giúp ổn định tên lửa khi tăng vận tốc ban đầu. Đây là ưu thế rất lớn nếu triển khai trên các vùng núi và cao nguyên bởi hỏa lực tên lửa có thể tấn công đối phương cách hàng trăm cây số mà không cần binh lính vượt núi.
Theo truyền thông Trung Quốc, hệ thống tên lửa điện từ nhiều khả năng triển khai ở Tây Tạng, gần biên giới với Ấn Độ. Với tầm bắn lên tới hàng trăm km, vũ khí mới được cho dễ dàng nhắm mục tiêu trung tâm của Ấn Độ một khi xảy ra xung đột. Trung Quốc và Ấn Độ lâu nay vẫn thường xuyên nổ ra tranh chấp tại những nơi tiếp giáp đường biên giới dài gần 4.000km giữa hai nước và chưa được phân định rõ ràng. Năm ngoái, quan hệ hai nước trở nên căng thẳng thậm chí có nguy cơ bùng phát xung đột liên quan tranh chấp trên cao nguyên Doklam. Tuy cuối cùng hai bên tuyên bố rút quân nhưng đây vẫn là tranh chấp biên giới tồi tệ nhất giữa hai cường quốc đang lên của châu Á trong nhiều thập kỷ.
Cũng sau “sự cố tranh chấp” vùng đất trên dãy Himalaya, kỹ sư Han cho biết đã thảo kế hoạch chi tiết về các mục tiêu quân sự chính của đối thủ, động thái cho thấy quân đội Trung Quốc bắt đầu triển khai rocket. So với loại có hệ điều khiển, chuyên gia quân sự Zhou Chenming cho biết rocket có chi phí thấp và vượt trội hơn nếu triển khai hàng loạt, tạo sức công phá mạnh mẽ trên phạm vi rộng. Theo các chiến lược gia Trung Quốc, lực lượng pháo binh và tên lửa là tài sản lớn nhất quân đội nước này trong bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra với Ấn Độ. Trước đó, Trung Quốc đã thành lập 3 lực lượng quân sự mới bao gồm Lực lượng Rocket (PLARF) kế nhiệm Quân đoàn Pháo binh số 2. PLARF hiện có vai trò quan trọng tương tự Lục quân, Không quân, Hải quân và Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược tập trung vào chiến tranh mạng và điện tử.
MAI QUYÊN (Theo SCMP)