Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Diễn đàn Đầu tư và Thương mại châu Phi lần thứ 12 (AFIC 12) đã khai mạc ngày 9-5 tại thủ đô Algiers của Algeria, thu hút khoảng 2.000 đại biểu tham gia...
-
Lãnh đạo phe đối lập Syria kêu gọi đối thoại quốc gia toàn diện
Ngày 4-1, Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria đối lập, Hadi Al-Bahra, đã bày tỏ hy vọng rằng hội nghị đối thoại quốc gia sắp tới ở Syria sẽ đáp ứng được kỳ vọng của công chúng bằng cách đại diện cho “tất cả các thành phần và tầng lớp của người dân Syria”.
-
Lợi, hại sau khi Ukraine ngắt nguồn cung khí đốt từ Nga
Việc Ukraine khóa van đường ống trung chuyển khí đốt của Nga cho Trung Âu ngay ngày đầu năm mới đang dấy lên nhiều tranh cãi, với một bên coi đây là “chiến thắng” trước Mát-xcơ-va trong khi số khác mô tả động thái này là “hành vi phá hoại”.
-
Ðồng minh châu Á bất an trước sự “trở lại” của ông Trump
Trong nhiều thập niên, Mỹ đã hỗ trợ an ninh của các đồng minh trong khu vực châu Á, nơi có quân nhân xứ cờ hoa phục vụ ở nước ngoài nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
-
Trung Quốc mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
Giới chức Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết tình trạng gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần trong dân số, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên.
-
Năm nóng nhất trong lịch sử ở nhiều nơi trên thế giới
Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (Inmet) ngày 3-1 cho biết nhiệt độ trung bình của nước này trong năm 2024 là 25,02 độ C, mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm 1961.
-
Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc chiến công nghệ mới?
Bộ Thương mại Trung Quốc vừa bổ sung 28 thực thể Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm “bảo vệ quyền lợi và an ninh quốc gia”, đồng thời cấm xuất khẩu các sản phẩm lưỡng dụng
-
Sự chia rẽ dai dẳng trong đảng Cộng hòa
Hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa ngày 3-1 đã được bầu lại làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ khóa 119 trong một cuộc bỏ phiếu kéo dài cho thấy sự chia rẽ dai dẳng giữa những người thuộc phe Cộng hòa
-
Vai trò của lãnh đạo nữ trong ASEAN
Một Tổng thư ký nữ được cho là có thể khuyến khích nhiều phụ nữ lãnh đạo hơn ở cấp điều hành của các tổ chức và cơ quan ASEAN, phù hợp với các mục tiêu quy định trong Khung chiến lược ASEAN về lồng ghép giới
-
IS vẫn là mối đe dọa toàn cầu
Mặc dù không còn chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và miền Bắc Iraq, nhưng tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn tích cực truyền cảm hứng và hỗ trợ cho các cá nhân ở châu Âu thực hiện nhiều vụ khủng bố trong những năm gần đây.
-
“Ngọn hải đăng” trong thế giới phân mảnh
Ngày 1-1-1995, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chính thức đi vào hoạt động theo Tuyên bố Marrakesh được ký kết tại Maroc.
-
Cảnh sát Hàn Quốc thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol
Theo hãng tin Yonhap, ngày 3-1, các điều tra viên và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến vào dinh thự của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan đến nỗ lực áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành vào tháng trước
-
Mỹ bị tấn công khủng bố trong ngày đầu năm mới
Cục Ðiều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ tấn công ở New Orleans vào sáng 1-1 theo hướng hành vi khủng bố và không tin rằng hung thủ ra tay một mình.
-
Palestine đình chỉ phát sóng kênh truyền hình Al Jazeera
Ngày 1-1, hãng thông tấn chính thức WAFA đưa tin Chính quyền Palestine đã tạm thời đình chỉ phát sóng kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, cho rằng kênh này đã vi phạm pháp luật và quy định hiện hành tại Palestine.
-
Cảnh báo nguy cơ “chiến tranh mạng” Mỹ - Trung
Trong khi Mỹ đổ lỗi cho tin tặc Trung Quốc về các cuộc tấn công mạng, Bắc Kinh cũng tố Washington nhắm tới hạ tầng kỹ thuật số quan trọng của đại lục những năm gần đây
-
Chó robot và nguy cơ chiến tranh tương lai
Các lực lượng quân sự trên khắp thế giới đang ngày càng chuyển sang sử dụng chó robot cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tuần tra an ninh đến chiến đấu, làm dấy lên những lo ngại mới về chiến tranh
-
Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu
Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine từ ngày 1-1-2025 khi thỏa thuận quá cảnh 5 năm giữa hai nước hết hạn, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ thống trị thị trường khí đốt châu Âu của Moskva.
-
Kỳ vọng nơi “ngã tư” Ðông - Tây
Từ ngày 1-1-2025, Ba Lan đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU). Vácsava đã thể hiện mong muốn tận dụng cơ hội này để định hình chương trình nghị sự và tạo ảnh hưởng
-
Bức tranh dân số thế giới ngày đầu Năm mới
Theo ước tính của Cục Ðiều tra dân số Mỹ công bố ngày 30-12, dân số thế giới đã tăng thêm hơn 71 triệu người trong năm 2024 và dự kiến sẽ lên tới 8,09 tỉ người vào ngày đầu tiên của Năm mới.
-
Đức chỉ trích tỉ phú Elon Musk “tác động chính trị”
Theo cáo buộc, tỉ phú Mỹ Elon Musk đang cố gắng tác động cuộc bầu cử của Ðức dự kiến diễn ra vào tháng 2 thông qua các bài viết “vô nghĩa” ủng hộ phe cực hữu ở nước này.
-
Tòa án Hàn Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 31-12, tòa án Hàn Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol (ảnh) để phục vụ cuộc điều tra việc ông này ban bố thiết quân luật đêm 3-12.
-
Việt Nam quảng bá nông sản tại Diễn đàn Đầu tư và Thương mại châu Phi

- Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Cuba
- Lý giải xu hướng làm nhiều công việc cùng lúc ở Gen Z
- Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
- Việt Nam khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và kiến tạo
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Sri Lanka
-
Vì sao Trung Quốc vẫn “đóng cửa” với ngành giải trí Hàn Quốc?

- 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026
- Lãnh đạo EU, NATO bàn việc tăng cường sản xuất vũ khí của châu Âu
- Cuba mở cửa thương mại nông sản cho khu vực tư nhân
- Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự chệch hướng nhỏ”
- Biến đổi khí hậu “xóa sổ” một sông băng trên dãy Andes
