31/12/2025 - 07:32

Ông Trump phát cảnh báo tới Iran, Hamas 

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran và tuyên bố phong trào Hồi giáo Hamas sẽ phải “trả giá đắt” nếu không giải giáp tại Dải Gaza.

Tổng thống Trump (phải) phát biểu tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Netanyahu. Ảnh: Getty Images

Cảnh báo đanh thép

Ông Trump thể hiện lập trường chung phe với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) hôm 29-12. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với ông Netanyahu, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nếu Iran tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân hoặc tên lửa của mình.

Trong những tháng gần đây, giới chức Israel đã bày tỏ lo ngại rằng Iran đang tái thiết kho tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Tel Aviv sau cuộc chiến 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6. Iran tuần trước cho biết họ đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa lần thứ hai trong tháng này.

Tổng thống Trump nói Iran có thể đang xem xét các địa điểm mới để thay thế những nơi trúng đòn không kích của Mỹ trong cuộc xung đột đó, cũng như khôi phục kho tên lửa. “Nếu Iran tìm cách xây dựng lại kho vũ khí, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng xóa sổ chúng”, ông tuyên bố, đồng thời cho biết phản ứng của Mỹ “có thể mạnh mẽ hơn lần trước”.

Tuy nhiên, ông Trump tin rằng Iran vẫn muốn đạt một thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân và tên lửa.

Iran cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc họ đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định đây là một chiến dịch tâm lý nhằm vào Tehran, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo thêm một lần nữa.

Tiến trình ngừng bắn Gaza chậm lại

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Hamas chỉ có “một khoảng thời gian rất ngắn” để giải giáp hoàn toàn, nếu không, họ sẽ phải “trả giá đắt". Ông Trump cho biết ông muốn tiến tới giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza “càng nhanh càng tốt”, nhưng Hamas cần phải giải giáp.

Giai đoạn thứ hai, được nêu trong kế hoạch hòa bình 20 điểm, bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, Hamas giải giáp và người Palestine thành lập một ủy ban “kỹ trị, phi chính trị” để tạm thời quản lý dải đất. Gaza hậu phi quân sự hóa cũng sẽ được tái thiết dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình do ông Trump đứng đầu.

Vấn đề giải giáp phong trào Hamas vẫn là một điểm nghẽn, khi Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của nhóm này, tuyên bố sẽ không từ bỏ vũ khí trước khi quân đội Israel chấm dứt sự chiếm đóng và rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza. Theo một nguồn tin Mỹ, kế hoạch tiềm năng có thể là cung cấp các khoản tiền thưởng để đổi lấy vũ khí từ Hamas, tương tự như chương trình “mua lại” mà Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff từng đề xuất trước đây.

Ngoài ra, một thách thức lớn khác cũng làm phức tạp quy trình chuyển sang giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn, đó là kế hoạch thành lập Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) để duy trì an ninh tại vùng lãnh thổ của người Palestine.

Nhìn chung, những bình luận của Tổng thống Trump cho thấy ông vẫn kiên định đứng về phía Thủ tướng Netanyahu, ngay cả khi có nhiều hoài nghi về cam kết của nhà lãnh đạo Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10. Những bình luận đó cũng cho thấy ông Trump sẵn sàng chấp nhận rủi ro về các cuộc xung đột mới liên quan đến Gaza và Iran.

Hôm 29-12, Lầu Năm Góc thông báo tập đoàn Boeing của Mỹ đã được trao hợp đồng 8,6 tỉ USD để sản xuất 25 tiêm kích hạng nặng F-15IA cho Không quân Israel trong 10 năm, kèm tùy chọn bán thêm 25 chiếc. Boeing được chỉ định thực hiện và hoàn tất hợp đồng trước năm 2036. Thông tin này được công bố vài giờ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu tại Florida.

HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết