02/10/2026 - 13:26

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ lần I, nhiệm kỳ 2026-2031 

(CTO) - Ngày 2-10, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu tham dự Đại hội.

GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tham dự Đại hội.

Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ sau hợp nhất có 24 hội với trên 23.000 hội viên, 6 tổ chức trực thuộc. Trong đó, có 8 Giáo sư, 50 Phó Giáo sư, 274 Tiến sĩ, 1.565 Thạc sĩ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ cùng các hội thành viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp, tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; tổ chức trên 400 cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên ngành cấp thành phố, vùng ĐBSCL và toàn quốc; thực hiện gần 100 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, thành và cấp cơ sở; tôn vinh 155 lượt trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, cùng Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức hằng năm đã khơi dậy phong trào sáng tạo trong học sinh, sinh viên và các nhà khoa học, trí thức; tạo ra những công trình, giải pháp mang tính ứng dụng cao… Trong đó, có 8 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp thành phố và được tuyển chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; 3 trí thức được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”.

Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ thành lập Câu lạc bộ Hợp tác quốc tế Cần Thơ để hỗ trợ các hội thành viên kết nối các dự án có tiềm năng, tập hợp các trí thức khoa học đóng góp vào sự phát triển của TP Cần Thơ và ĐBSCL.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và tuyên truyền phổ biến kiến thức.

Đơn vị phấn đấu thực hiện từ 5-6 nhiệm vụ tư vấn, phản biện mỗi năm; tổ chức 3 kỳ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, 2 kỳ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp địa phương; các hội thành viên chủ trì từ 1-2 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp bộ, ngành, địa phương.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVT TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao kết quả Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ mới cần tập trung kiện toàn và đổi mới phương thức tập hợp, chú trọng thu hút trí thức trẻ, trí thức doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới chuyên gia đầu ngành gắn liền với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám sát xã hội theo hướng khách quan, có luận cứ khoa học cùng giải pháp khả thi, phấn đấu phản biện độc lập ít nhất 1 dự án lớn mỗi năm.

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn liền với ứng dụng thực tiễn, ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Công tác phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ cần được đẩy mạnh đến vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thanh thiếu niên.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ lần I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 36 thành viên. Ông Bùi Minh Châu, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, được tín nhiệm bầu là Chủ tịch.

Ông Trần Ngọc Nguyên, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ, nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Các cá nhận nhận Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ đến các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen đến ông Trần Ngọc Nguyên, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” đến 11 cá nhân. 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì đã có những thành tích đóng góp cho phát triển khoa học kỹ thuật của thành phố.

Tin, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết