Theo hãng tin CNN, khi Lực lượng trấn áp băng đảng (GSF) được triển khai tới Haiti, cảnh sát và binh sĩ lực lượng này có thể sớm phải đối đầu với hàng ngàn chiến binh “nhí”, đối tượng chiếm khoảng 50% các nhóm vũ trang tại quốc gia vùng Caribe này.
-
Chi tiêu quân sự Trung Quốc gợn sóng Thái Bình Dương
Với nguồn ngân sách quốc phòng đứng thứ hai thế giới, Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hải quân nhằm có thể bao quát toàn cầu.
-
Amazon “soán ngôi” thương hiệu giá trị nhất thế giới của Google
“Đại gia” bán lẻ Amazon đã vượt hai “gã khổng lồ” về công nghệ là Apple và Google trở thành thương hiệu có giá trị nhất thế giới.
-
Triều Tiên hối thúc Mỹ thay đổi chính sách
Truyền thông nhà nước Triều Tiên kêu gọi Mỹ rút lại “chính sách thù địch” đối với Bình Nhưỡng, nếu không các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore một năm trước sẽ trở thành “tờ giấy trắng”.
-
Hé lộ nguyên nhân vụ rơi F-35 tại Nhật Bản
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya (ảnh) ngày 10-6 cho biết vụ rơi máy bay chiến đấu F-35 ở ngoài khơi tỉnh Aomori hồi tháng 4 vừa qua có thể do lỗi con người
-
UNHCR cảnh báo việc cho hồi hương người tị nạn Afghanistan
Việc cho hồi hương những người tị nạn trở lại Afghanistan cần phải được xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp trước khi thực hiện để tránh những rủi ro có thể xảy ra
-
Ông Tokayev đắc cử Tổng thống Kazakhstan
Trưa 10-6, Ủy ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan thông báo Tổng thống lâm thời Kassym-Jomart Tokayev (ảnh) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra một ngày trước đó
-
Sứ mệnh khó khăn của ông Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn thể hiện vai trò trung gian hòa giải trong quan hệ căng thẳng Mỹ- Iran hiện nay, khi ông bắt đầu chuyến thăm Tehran
-
UTC và Raytheon hợp lực tạo thành “gã khổng lồ” quốc phòng
Hai doanh nghiệp Raytheon và United Technologies (UTC) cùng của Mỹ ngày 9-6 thông báo sẽ tiến hành sáp nhập để trở thành một công ty hàng không - quốc phòng khổng lồ
-
Nóng rẫy cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh
Ngày 10-6, đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh chính thức khởi động thủ tục tranh ghế tân lãnh đạo nhằm tìm kiếm người thay thế Thủ tướng Theresa May vừa thôi chức cuối tuần rồi
-
Tham vọng của Pháp tại Ấn Ðộ Dương
Trong bối cảnh Trung Quốc khẳng định sức mạnh về quân sự, chính trị và kinh tế, giới chuyên gia cho rằng các nước châu Âu nên “noi gương” Pháp trong việc tăng cường quan hệ với Ấn Ðộ, quốc gia Nam Á đông dân thứ hai thế giới.
-
Ứng viên Thủ tướng Anh bày tỏ quan điểm về “hóa đơn ly hôn”
Ngày 8-6, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng thay bà Theresa May, nói rằng sẽ từ chối thanh toán khoản phí Anh “chia tay” Liên minh châu Âu (EU) cho đến khi EU đồng ý những điều khoản tốt hơn đưa nước Anh rời EU, còn gọi là Brexit.
-
Mỹ hoãn đánh thuế hàng hóa Mexico
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-6 (giờ địa phương) cho hay ông đã đình chỉ vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa Mexico, sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận về vấn đề nhập cư
-
Hội nghị bộ trưởng tài chính và ngân hàng G20 tại Nhật Bản
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 8-6, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bắt đầu nhóm họp
-
Mỹ sắp có vũ khí dưới nước tối tân
Trong tương lai không xa, Hải quân Mỹ sẽ sở hữu thiết bị không người lái dưới nước (UUV) cực lớn, được cho là một trong những vũ khí dưới nước tinh vi nhất từ trước tới nay
-
Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với số phiếu gần tuyệt đối
Ngày 7-6-2019, tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, Đại hội đồng LHQ đã bầu Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2020-2021
-
Mexico dốc sức né đòn thuế của ông Trump
Mexico đang phải hối hả kiềm chế dòng người di cư trái phép từ Trung Mỹ đến Mỹ khi mà thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nước này đang cận kề.
-
Mỹ từ chối đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400
Washington đã quyết định ngừng tiếp nhận thêm phi công Thổ Nhĩ Kỳ tới nước này để tham gia các khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-35. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự leo thang tranh cãi về kế hoạch chính quyền Ankara mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
-
Tỉ phú Bloomberg cam kết 500 triệu USD để đóng cửa các nhà máy nhiệt điện
Ngày 6-6, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg cam kết sẽ ủng hộ 500 triệu USD để đóng cửa các nhà máy nhiệt điện còn lại của nước Mỹ vào năm 2030 trong nỗ lực giúp chống biến đổi khí hậu.
-
Thủ tướng Campuchia chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Singapore về Việt Nam và Campuchia
Tối 6-6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi một thông điệp qua Facebook tới Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, chỉ trích nặng nề các phát biểu của Thủ tướng Singapore về Việt Nam và Campuchia.
-
Robot dần thay thế con người tại Hàn Quốc
Ở Hàn Quốc, người ta từng thấy robot phục vụ tại sân bay, nhà hàng, siêu thị, ngân hàng và giờ đây là tại các cửa hàng cà phê. Trong đó, chuỗi cà phê Dal.komm được cho là tiên phong trong việc dùng robot phục vụ khách hàng.
-
Trẻ em trong tầm ngắm của các băng đảng Haiti

- Chiến sự Trung Đông thúc đẩy làn sóng năng lượng tái tạo toàn cầu
- Nguy cơ tội ác chiến tranh ở Iran
- FBI cảnh báo rủi ro từ các ứng dụng do nước ngoài phát triển
- Phi hành đoàn Artemis II trở về sau chuyến bay lịch sử quanh Mặt trăng
- Xuất khẩu dầu Vùng Vịnh giảm gần 50%
- Thời khắc quyết định cuộc chiến Mỹ - Iran
- Rủi ro nếu Mỹ thu giữ uranium của Iran
- Kinh tế vùng Vịnh “điêu đứng” vì cuộc chiến tại Iran
- GCC hắt hơi, cả khối Arab sổ mũi
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- An ninh năng lượng Trung Quốc trước thách thức từ Trung Đông
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz
- Mỹ - Nhật công bố loạt dự án năng lượng hàng chục tỉ USD
- Ukraine có cơ hội “hốt bạc” nhờ UAV?
- Các nền kinh tế lớn quay lại với điện hạt nhân
