09/10/2026 - 09:03

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ:

Nâng tầm đối ngoại nhân dân, mở rộng không gian phát triển 

Hôm nay (ngày 9-10), diễn ra Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian, tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở hơn. Công tác đối ngoại nhân dân đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị, kết nối nguồn lực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố.

Trước thềm Đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ về những yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Thưa bà, Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Trong bối cảnh TP Cần Thơ bước vào không gian phát triển mới và đẩy mạnh hội nhập toàn diện, công tác đối ngoại nhân dân cần được đặt ở vị trí như thế nào để tiếp tục đóng vai trò tiên phong, “mở đường” và kiến tạo các giá trị thực chất để huy động nguồn lực phát triển địa phương?

- Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Thế mạnh nổi bật là sự gần gũi, linh hoạt và khả năng kết nối rộng rãi giữa các tầng lớp nhân dân, qua đó tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Với Mặt trận Tổ quốc, đối ngoại nhân dân còn góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự tham gia của các tổ chức thành viên, trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi lực lượng có thế mạnh, mạng lưới và cách thức kết nối riêng; phối hợp tốt sẽ tạo thêm sức mạnh cho công tác đối ngoại của thành phố.

Trong không gian phát triển mới của TP Cần Thơ, đối ngoại nhân dân cần được đặt trong tổng thể công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố, gắn chặt với mục tiêu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Vai trò "mở đường" cần thể hiện ở khả năng chủ động xây dựng lòng tin, mở rộng mạng lưới bạn bè, tìm kiếm cơ hội và kết nối đối tác phù hợp. Trên nền tảng đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để chuyển những quan hệ tốt đẹp thành hợp tác thiết thực, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của TP Cần Thơ.

Từ yêu cầu đối ngoại phải góp phần kiến tạo năng lực phát triển, theo bà, TP Cần Thơ cần phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân như thế nào để mang lại những kết quả thiết thực hơn?

- Theo tôi, cần phát huy thế mạnh xây dựng lòng tin và kết nối cộng đồng để thúc đẩy những chương trình hợp tác đáp ứng đúng nhu cầu của thành phố và người dân. Quan hệ hữu nghị càng bền chặt thì càng tạo điều kiện thuận lợi để chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và cùng giải quyết những vấn đề các bên quan tâm.

Thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần duy trì, mở rộng quan hệ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên và các hoạt động nhân đạo. Trong nhiệm kỳ qua, nguồn lực vận động đạt hơn 600 tỉ đồng, góp phần chăm lo an sinh xã hội, sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng các công trình dân sinh.

Trong giai đoạn tới, nguồn lực cần được nhìn nhận rộng hơn, bao gồm tài chính, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới hợp tác. TP Cần Thơ có thể tăng cường kết nối các tổ chức, chuyên gia, cơ sở đào tạo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong những lĩnh vực có nhu cầu như đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để đạt hiệu quả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương xác định nhu cầu, chuẩn bị nội dung hợp tác cụ thể, lựa chọn đối tác có thế mạnh phù hợp và theo dõi kết quả thực hiện. Việc vận động, tiếp nhận, sử dụng nguồn lực phải đúng quy định, công khai, minh bạch và hướng đến hiệu quả lâu dài. Giá trị của hợp tác phải được thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân và năng lực phát triển của thành phố.

Yêu cầu phát triển mới đòi hỏi hoạt động đối ngoại ngày càng thực chất, hiệu quả. Theo bà, công tác đối ngoại nhân dân thành phố cần đổi mới và có bước đột phá gì trong nhiệm kỳ 2026-2031?

- Trước hết cần đổi mới tư duy và cách đánh giá hiệu quả. Không nên chỉ nhìn vào số lượng các hoạt động giao lưu, đoàn ra, đoàn vào, mà phải quan tâm đến chất lượng các mối quan hệ, khả năng mở rộng đối tác, nguồn lực được kết nối và giá trị thực tế mang lại cho thành phố, người dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cần tiếp tục củng cố quan hệ với bạn bè, đối tác truyền thống; đồng thời chủ động mở rộng mạng lưới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những địa bàn, đối tác và lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của TP Cần Thơ.

Một yêu cầu quan trọng là phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, từng giới, từng lực lượng. Trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, văn nghệ sĩ, các cơ sở giáo dục, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài... đều có thể góp phần vun đắp tình hữu nghị, mở rộng quan hệ và quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ.

Công tác thông tin đối ngoại cũng cần đổi mới. Phải xây dựng và lan tỏa rõ nét hơn hình ảnh một TP Cần Thơ giàu bản sắc, năng động, thân thiện, có tiềm năng và sẵn sàng hợp tác. Quảng bá không chỉ dừng ở giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người mà cần giúp đối tác hiểu rõ thành phố có thế mạnh gì, cần hợp tác ở lĩnh vực nào và hai bên có thể cùng khai thác những cơ hội gì.

Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả thực chất, để đối ngoại nhân dân góp phần gia tăng lòng tin, mở rộng quan hệ, tranh thủ nguồn lực và phục vụ ngày càng tốt hơn các mục tiêu phát triển của thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Philippines tại TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976-12/7/2026).

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ sau sắp xếp. Bà kỳ vọng gì đối với Liên hiệp và đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới?

Tôi kỳ vọng Đại hội lần thứ I sẽ tạo chuyển biến rõ nét về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Trước hết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, là cầu nối tin cậy giữa nhân dân TP Cần Thơ với nhân dân các nước; nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng mạng lưới, kết nối đối tác và vận động các nguồn lực quốc tế.

Hoạt động phải thiết thực, có trọng tâm, có chiều sâu. Cần lựa chọn những nội dung thành phố có nhu cầu, đối tác có thế mạnh và hai bên có khả năng hợp tác. Những mối quan hệ đã xây dựng phải được thường xuyên chăm lo, bồi đắp, hướng đến những chương trình hợp tác ổn định. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cần thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc thành phố, quy tụ các cơ quan đối ngoại của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân. Đây không chỉ là công việc của cơ quan chuyên trách, mỗi tổ chức, mỗi tầng lớp nhân dân đều có thể góp phần vun đắp tình hữu nghị, quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ và tạo thêm những kết nối có ích cho thành phố.

Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu đường lối đối ngoại của Đảng, có kiến thức quốc tế, ngoại ngữ, kỹ năng đối ngoại và năng lực tham mưu, kết nối. Người làm đối ngoại phải hiểu đối tác, nhưng đồng thời phải hiểu rõ thành phố mình có thế mạnh gì, đang cần gì để lựa chọn đúng đối tác, đúng nội dung hợp tác.

Tôi tin tưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy tốt vai trò nòng cốt, cùng Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân góp phần làm sâu sắc các quan hệ hữu nghị, mở rộng mạng lưới bạn bè và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực phục vụ sự phát triển của thành phố.

Xin cảm ơn bà!

HỒNG VÂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết