Vai trò của nhà báo trong bối cảnh thế giới nhiều biến động

Từ 29/3 đến 3/4, Hội nghị Các nhà báo Thế giới đã diễn ra tại Seoul, quy tụ gần 50 nhà báo đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện do Hội Nhà báo Hàn Quốc tổ chức, liên tục trong 14 năm qua, với sự bảo trợ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng Quỹ báo chí Hàn Quốc.

  • Khắc tinh của bọn “tống tình” 

    Khắc tinh của bọn “tống tình”

    Trước tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ để bóc lột tình dục hàng ngàn phụ nữ ở Ai Cập, Mohammed Elyamani - một nhà hoạt động xã hội 35 tuổi - đã thành lập nhóm hoạt động trực tuyến mang tên “Qawem” nhằm giúp những phụ nữ khác khỏi lâm vào tình cảnh tương tự.

  • EU chưa muốn xuống thang với Nga 

    EU chưa muốn xuống thang với Nga

    Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 25-6 đã bác đề xuất của Ðức và Pháp về việc tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Nga để “cài đặt” lại quan hệ. Ðộng thái này cho thấy Brussels vẫn chưa muốn giảm căng thẳng với Mát-xcơ-va.

  • Hộ chiếu Brunei được xếp hạng quyền lực thứ 5 thế giới 

    Hộ chiếu Brunei được xếp hạng quyền lực thứ 5 thế giới

    Theo phóng viên TTXVN tại Ðông Nam Á, Hãng thông tấn Borneo của Brunei ngày 25-6 dẫn chỉ số xếp hạng hộ chiếu các nước trên thế giới cho biết hộ chiếu của nước này được xếp hạng quyền lực thứ 5 trên thế giới.

  • Hạ viện Mỹ thành lập ủy ban đặc biệt điều tra vụ bạo loạn ở Ðồi Capitol

    Ngày 24-6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chính thức thông báo việc thành lập ủy ban đặc biệt nhằm điều tra vụ bạo loạn xảy ra tại Ðồi Capitol vào ngày 6-1 năm nay.

  • Nhật chính thức phê chuẩn RCEP

    Ngày 25-6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này đã phê chuẩn Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - hiệp định thương mại tự do với sự tham gia của 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Úc.

  • Singapore tăng tốc tiêm vaccine 

    Singapore tăng tốc tiêm vaccine

    Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ trưởng Y tế Singapore (MOH) Ong Ye Kung cho biết nước này sẽ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia, theo đó từ ngày 26-6 sẽ triển khai tiêm 80.000 liều vaccine mỗi ngày, tăng khoảng 70% so với 47.000 liều được tiêm hiện nay.

  • EU và Hungary lại hục hặc 

    EU và Hungary lại hục hặc

    Giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa lên tiếng dọa sẽ kiện Hungary liên quan luật mới bị cho là kỳ thị nặng nề cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới).

  • Vaccine AstraZeneca và Pfizer hiệu quả với các biến thể Delta và Kappa 

    Vaccine AstraZeneca và Pfizer hiệu quả với các biến thể Delta và Kappa

    Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca (Anh/Thụy Ðiển) và liên doanh Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Ðức) vẫn có hiệu quả chống lại hai biến thể của SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Ấn Ðộ là Delta và Kappa.

  • Nhật trong chiến lược châu Á của Mỹ 

    Nhật trong chiến lược châu Á của Mỹ

    Song song với việc rút bớt quân khỏi Trung Đông, Mỹ đang tìm kiếm đồng minh và đối tác để tham gia nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc và duy trì chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

  • Hàn Quốc cân nhắc bổ sung gói hỗ trợ khẩn cấp hơn 30 tỉ USD 

    Hàn Quốc cân nhắc bổ sung gói hỗ trợ khẩn cấp hơn 30 tỉ USD

    Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc phương án hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 5 kể từ đầu dịch, nhằm giúp người dân khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, trong đó nhấn mạnh quan điểm sẽ hỗ trợ có chọn lọc và phù hợp thay vì hỗ trợ toàn dân như trong năm 2020.

  • Thái Lan ghi nhận 51 ca tử vong trong ngày, cao nhất từ đầu dịch

    Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan sáng 23-6 công bố trong 24 giờ qua có 51 người tử vong do COVID-19 tại nước này, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

  • Ngoại trưởng Mỹ - Trung có thể họp bên lề hội nghị G20

    Tờ Financial Times ngày 23-6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận khả năng tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị cấp bộ trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Ý vào tuần tới.

  • Dân Úc không tin Trung Quốc! 

    Dân Úc không tin Trung Quốc!

    Lòng tin của người Úc đối với Trung Quốc đang sụt giảm và ngày càng có nhiều người coi Bắc Kinh là mối đe dọa an ninh hơn là đối tác kinh tế, theo kết quả thăm dò do Viện Lowy công bố ngày 23-6.

  • Độc giả báo in ở Úc giảm một nửa kể từ năm 2016 

    Độc giả báo in ở Úc giảm một nửa kể từ năm 2016

    Số lượng độc giả báo in ở Úc đã giảm một nửa kể từ năm 2016. Theo số liệu khảo sát mới nhất, có đến 80% người được hỏi cho biết họ không đọc một tờ báo hoặc tạp chí in nào trong một tuần qua.

  • Mỹ chiếm giữ nhiều trang web liên quan tới Iran

    Ngày 22-6, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đã chiếm giữ 36 trang web liên quan tới Iran, theo đó chặn các trang web này với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

  • Phản ứng của Triều Tiên về đề xuất đàm phán của Mỹ 

    Phản ứng của Triều Tiên về đề xuất đàm phán của Mỹ

    Ngày 22-6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn lời bà Kim Yo-jong (ảnh), một quan chức cấp cao đảng Lao động Triều Tiên và là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã bác bỏ triển vọng sớm nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ.

  • Mỹ chia sẻ 55 triệu liều vaccine cho các nước, trong đó có Việt Nam

    Ngày 21-6, Nhà Trắng công bố kế hoạch cung cấp 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 còn lại trong tổng số 80 triệu liều vaccine mà Mỹ đã cam kết nhằm giúp đỡ các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

  • Trung Quốc thay Ðại sứ tại Washington

    Ngày 22-6, Ðại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải thông báo ông sẽ thôi giữ chức vụ này sau 8 năm làm việc tại Washington, tuy nhiên không nêu thời gian cụ thể.

  • Khó cứu thỏa thuận hạt nhân Iran? 

    Khó cứu thỏa thuận hạt nhân Iran?

    Tổng thống đắc cử của Iran Ebrahim Raisi ngày 21-6 khẳng định ông sẽ không gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden cho dù có cơ hội, cũng như không đàm phán về các hoạt động trong khu vực và chương trình tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Hồi giáo.

  • Cách biệt giàu nghèo “tăng tốc” do đại dịch 

    Cách biệt giàu nghèo “tăng tốc” do đại dịch

    Ðại dịch COVID-19 không chỉ là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu mà nó còn khiến nhiều nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, làm gia tăng tình trạng thất nghiệp.