Dấu hiệu tích cực mới trong quan hệ Mỹ - Nga 

Mỹ và Nga nhất trí nối lại đối thoại quân sự cấp cao, một dấu hiệu cho thấy Washington đang theo đuổi nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Mát-xcơ-va, ngay cả khi một hiệp ước then chốt về vũ khí hạt nhân giữa hai cường quốc này vừa hết hiệu lực.

  • Giá dầu thế giới đứng trước rủi ro lớn 

    Giá dầu thế giới đứng trước rủi ro lớn

    Tiếp theo Liên minh châu Âu (EU), Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Úc hôm 2-12 đã nhất trí về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga ở mức 60USD/thùng, dự kiến bắt đầu từ ngày 5-12.

  • Cơ hội cho cuộc gặp Biden - Putin 

    Cơ hội cho cuộc gặp Biden - Putin

    Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 1-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ khi Mát-xcơ-va phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine nếu nhà lãnh đạo xứ bạch dương thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này.

  • Cảnh báo về tình trạng nhiễm liên cầu khuẩn khiến 6 trẻ em tử vong

    Giới chức y tế Anh ngày 2-12 đã cảnh báo các bậc phụ huynh thận trọng với triệu chứng ban đỏ ở con em mình sau khi nước này ghi nhận 6 trẻ em tử vong do mắc bệnh liên quan đến liên cầu khuẩn nhóm A.

  • Thế giới có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron đang lưu hành

    Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 2-12 cảnh báo hiện nay có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron, vốn có khả năng lây truyền cao, đang lưu hành.

  • EU không thể tịch thu các tài sản của Nga

    Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 1-12 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thể tịch thu các khoản tiền bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga do nguyên tắc quốc tế về quyền miễn trừ của nhà nước.

  • Tây Ban Nha siết chặt an ninh sau các vụ bom thư 

    Tây Ban Nha siết chặt an ninh sau các vụ bom thư

    Chính quyền Tây Ban Nha đã tăng cường các biện pháp an ninh sau một loạt vụ bom thư được gửi tới một số cơ quan nhà nước của Tây Ban Nha và các đại sứ quán tại thủ đô Madrid.

  • Tỉ phú Elon Musk thông báo sắp cấy chip não cho người 

    Tỉ phú Elon Musk thông báo sắp cấy chip não cho người

    Trong một sự kiện mới đây tại hãng công nghệ sức khỏe Neuralink, tỉ phú Elon Musk - người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính trị giá 219 tỉ USD - cho biết công ty của ông đang chờ chính phủ phê duyệt kế hoạch thử nghiệm chip não trên người và dự đoán sẽ được phép tiến hành trong vòng 6 tháng tới.

  • WB cảnh báo nguy cơ vỡ nợ tại những nước nghèo 

    WB cảnh báo nguy cơ vỡ nợ tại những nước nghèo

    Ngày 1-12, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass (ảnh) cho biết các nước nghèo nhất thế giới hiện đang nợ 62 tỉ USD đối với các chủ nợ song phương chính thức, tăng 35% so với năm ngoái, đồng thời cảnh báo gánh nặng này đang làm tăng nguy cơ vỡ nợ.

  • Tổng thống Nam Phi đối mặt với nguy cơ bị luận tội

    Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, một ủy ban điều tra độc lập tại Nam Phi mới đây công bố báo cáo cho thấy Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa sẽ phải đối mặt với việc bị luận tội sau cáo buộc ông đã tìm cách che đậy vụ cướp số tiền 4 triệu USD tại trang trại của ông 2 năm trước nhằm tẩu thoát cùng với số của cải trên.

  • “Cơ hội vàng” cho Ấn Ðộ 

    “Cơ hội vàng” cho Ấn Ðộ

    Kể từ ngày 1-12-2022, Ấn Ðộ trở thành Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2023. Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò này, Ấn Ðộ được kỳ vọng sẽ có nhiệm kỳ thành công

  • NATO cảnh giác với Trung Quốc 

    NATO cảnh giác với Trung Quốc

    Bất an trong giới lãnh đạo phương Tây về sự nổi lên của Trung Quốc ngày càng gia tăng, đặc biệt sau những diễn biến liên quan cuộc tuần tra chung trên không mới giữa nước này và Nga ở châu Á - Thái Bình Dương.

  • Hơn 70% dân số trên 10 tuổi sở hữu điện thoại di động 

    Hơn 70% dân số trên 10 tuổi sở hữu điện thoại di động

    Lần đầu tiên, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đưa ra ước tính về tỷ lệ dân số sở hữu điện thoại di động của các khu vực và toàn cầu, trong đó nêu rõ trong năm 2022, 73% dân số trên 10 tuổi của thế giới có ít nhất 1 điện thoại di động.

  • Trung Quốc tăng tốc mở rộng năng lực hạt nhân 

    Trung Quốc tăng tốc mở rộng năng lực hạt nhân

    Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn dự kiến và có thể vượt 1.500 đầu đạn vào năm 2035 - theo báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc năm 2022 do Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố.

  • Nhật Bản thúc đẩy “năng lực phản công” 

    Nhật Bản thúc đẩy “năng lực phản công”

    Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Hamada Yasukazu và Bộ trưởng Tài chính Suzuki Sunhichi mới đây đã yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2% GDP trong vòng 5 năm tới, gấp đôi so với mức lâu nay là khoảng 1% GDP.

  • Số người buộc phải rời bỏ nhà cửa vượt 100 triệu 

    Số người buộc phải rời bỏ nhà cửa vượt 100 triệu

    Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, báo cáo mới do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố ngày 30-11 cho biết trong năm 2022, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa trên thế giới đã vượt qua con số 100 triệu người và chỉ tính riêng viện trợ nhân đạo đã không thể đáp ứng được số người di dời này.

  • IMF và WTO cảnh báo những nguy cơ của phi toàn cầu hóa

    Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã cảnh báo ảnh hưởng tiêu cực của phi toàn cầu hóa đối với kinh tế thế giới, đồng thời cho rằng cần áp dụng các biện pháp thông minh để đa dạng hóa nguồn cung.

  • Chia rẽ chính trị tại Brazil lan sang World Cup 

    Chia rẽ chính trị tại Brazil lan sang World Cup

    Thông thường, cầu thủ ngôi sao của đội bóng mình yêu thích dính chấn thương là tin sét đánh đối với các cổ động viên. Tuy nhiên, ngay cả khi đội tuyển Brazil trong ngày thiếu vắng tiền đạo Neymar đã phải chật vật thắng Thụy Sĩ với tỷ số 1-0

  • Chấm dứt “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Anh - Trung Quốc 

    Chấm dứt “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Anh - Trung Quốc

    Theo Thủ tướng Anh Rishi Sunak, cái gọi là “kỷ nguyên vàng” trong ngoại giao giữa nước này và Trung Quốc đã kết thúc, cũng như “ý tưởng ngây thơ” cho rằng có thể sử dụng thương mại như đòn bẩy để thay đổi quan điểm cốt lõi của Bắc Kinh về chính trị - xã hội.

  • Bắc Kinh cam kết cải thiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19

    Bắc Kinh cam kết cải thiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19

    Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 27-11 cam kết sẽ cải thiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và cấm việc rào cổng các khu chung cư bị phong tỏa.

  • Bhutan - quốc gia mẫu mực về nỗ lực giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính

    Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn tin của nhật báo Les Echos (Pháp) cho biết, trên thế giới hiện chỉ có 3 quốc gia có mức cân bằng carbon âm đó là Bhutan, Panama và Suriname. Ba quốc gia này hiện hấp thụ nhiều khí nhà kính hơn là thải ra.