MAI QUYÊN (Theo Hill)
Theo giới quan sát, việc Tướng Không quân Charles Q.Brown Jr (ảnh) được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ (JCS) không chỉ mang tính lịch sử mà còn có ý nghĩa về mặt chiến lược.

Tướng Brown được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2020. Ảnh: Time
Ngày 10-5, Tổng thống Joe Biden đề cử Tham mưu trưởng Không quân Brown làm lãnh đạo JCS, thay cho Tướng Lục quân Mark Milley sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 9. Theo quy định, Tướng Brown sẽ điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trước khi chính thức đảm nhiệm chức vụ từ ngày 1-10.
Nếu được phê chuẩn, Tướng Brown sẽ là sĩ quan Không quân đầu tiên trở thành Chủ tịch JCS trong hơn một thập kỷ. Ông cũng là người da màu thứ 2 ngồi ghế này sau Tướng Colin Powell, người được cố Tổng thống George H.W Bush bổ nhiệm cách đây hơn 30 năm. Với việc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hiện nay là người gốc Phi, Tướng Brown nếu được Thượng viện phê chuẩn cũng đồng nghĩa lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, hai vị trí cấp cao nhất ở Lầu Năm Góc sẽ do người da màu nắm giữ.
Thẳng thắn và chống phân biệt chủng tộc
Là một cựu phi công lái máy bay chiến đấu F-16, Tướng Brown trước đó trải qua các khóa huấn luyện đào tạo khác biệt so với tiêu chuẩn. Bởi từ đầu, ông theo học Đại học Công nghệ Texas thay vì Học viện Không quân. Vị tướng 61 tuổi cũng không ngại chia sẻ ý định chỉ nhập ngũ trong 4 năm và thẳng thắn nói về việc gần như đã bỏ học trong những năm đầu.
Sau khi nhận bằng kỹ sư dân dụng và được bổ nhiệm làm sĩ quan vào năm 1984, ông Brown trở thành giảng viên hướng dẫn lái F-16. Đến năm 1994, ông có được kinh nghiệm quý giá đầu tiên tại Lầu Năm Góc với tư cách phụ tá cho Tham mưu trưởng Không quân. Từ đó, sự nghiệp của Tướng Brown bắt đầu thăng hoa khi ông giữ các vị trí như Chỉ huy phi đội máy bay chiến đấu F-16 ở Ý, sau đó là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm giúp chỉ đạo cuộc chiến trên không chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mùa hè năm 2018, Tướng Brown nắm quyền chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương và đến năm 2020, ông được cựu Tổng thống Donald Trump đề cử làm Tham mưu trưởng Không quân.
Thời điểm này, Tướng Brown thu hút chú ý của công chúng khi trình bày quan điểm về vụ người đàn ông gốc Phi George Floyd bị cảnh sát thành phố Minneapolis ghì chết do nghi ngờ dùng tiền giả. Vụ việc từng gây rúng động và dẫn tới làn sóng phản đối trên khắp nước Mỹ. Trong clip ngắn, Tướng Brown đã nói về những trải nghiệm sống của mình “trong 2 thế giới” với tư cách là một người da màu ở Mỹ và một sĩ quan quân đội. Trước nay, các nhà lãnh đạo quốc phòng cấp cao hiếm khi đưa ra bình luận công khai như vậy và chính sự cởi mở này đã góp phần đưa tranh luận quốc gia về bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc vào lĩnh vực quân sự.
Tầm nhìn chiến lược rộng lớn
Được biết, Tổng thống Biden ngoài Tham mưu trưởng Không quân Brown thì còn cân nhắc Tư lệnh Thủy quân lục chiến David Berger cho vị trí lãnh đạo JCS. So với đồng nghiệp, Tướng Brown được những người trong và ngoài quân đội đánh giá là lựa chọn hàng đầu. Trong một chia sẻ hồi tháng 3, Bộ trưởng Không quân Frank Kendall cho biết bản thân đồng ý với đề cử Tướng Brown bởi ông ấy là một nhà lãnh đạo đặc biệt, có tầm nhìn chiến lược rộng lớn và cách tiếp cận thận trọng trong bất kỳ vấn đề nào.
Tướng Brown từng kinh qua nhiều chức vụ chỉ huy ở chiến trường Thái Bình Dương, trong đó chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động mở rộng của Trung Quốc ở khu vực. Ngoài ra, ông còn phụ trách các hoạt động tác chiến răn đe chiến lược và tích hợp hạt nhân của Không quân Mỹ ở chiến trường châu Âu trong giai đoạn Nga triển khai chiến dịch quân sự sáp nhập Crimea vào năm 2014. Do đó, theo cựu Thiếu tướng Thủy quân lục chiến Arnold Punaro từng làm việc tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng của Tướng Brown đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ đặc biệt hữu ích cho “thập kỷ quyết định” này. “Với tư cách Chủ tịch JCS, Tướng Brown sẽ ở vị trí điều hành lực lượng chung và nhiều hoạt động đối phó các mối đe dọa không chỉ từ Trung Quốc mà còn cả Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên” - ông Punaro dự đoán.