12/05/2023 - 06:13

Sinh non là “tình trạng khẩn cấp thầm lặng” của thế giới 

Đây là nhận xét vừa được Liên Hiệp Quốc (LHQ) đưa ra trong báo cáo “Chào đời quá sớm”, công bố hôm 10-5.

Trẻ sinh non có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe, gồm chậm phát triển và tàn tật.

Trẻ sinh non có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe, gồm chậm phát triển và tàn tật.

Theo báo cáo, cứ 2 giây trôi qua có một trẻ chào đời quá sớm và cứ mỗi 40 giây lại có một trẻ sinh non tử vong. Và mặc dù có 1 triệu trẻ tử vong vì sinh non mỗi năm, nhưng không có khu vực nào trên thế giới đạt được tiến bộ trong việc giảm nguy cơ sinh non trong một thập kỷ qua. Vì vậy, sinh non hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em toàn cầu, chiếm gần 1/5 số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Tỷ lệ sinh non toàn cầu vào năm 2020 là 9,9%, với 13,4 triệu trẻ.

Báo cáo năm 2023 của WHO cũng ghi nhận sự khác biệt to lớn trong tỷ lệ sống sót sau sinh non ở các nước. Theo đó, ở các quốc gia có thu nhập cao, hơn 90% trẻ chào đời quá sớm (trước tuần thai thứ 28) sẽ sống sót, trong khi ở các nước có thu nhập thấp, tỷ lệ này chưa đến 10%. Đơn cử, Nam Á và vùng cận Sahara ở châu Phi có tỷ lệ sinh non cao nhất và những trẻ này đối mặt với nguy cơ tử vong cao nhất. Hai khu vực này chiếm hơn 65% số ca sinh non toàn cầu.

Báo cáo về trẻ sinh non được đưa ra 1 ngày sau khi WHO cho biết tiến bộ toàn cầu trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở thai phụ, bà mẹ và trẻ sơ sinh không được cải thiện trong 8 năm qua. Ước tính có hơn 4,5 triệu phụ nữ và trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm trong thai kỳ, khi sinh nở hoặc những tuần đầu sau sinh, mà chủ yếu là do các nguyên nhân có thể phòng ngừa hoặc điều trị.

NG. CÁT (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết