09/01/2008 - 23:16

Mỹ

Nhiều nhân viên ngoại giao từ chối đến Iraq vì bất đồng với chính sách của tổng thống

(TTXVN)- Theo kết quả một khảo sát của Hiệp hội Ngoại giao Mỹ công bố ngày 8-1, gần một nửa số nhân viên ngoại giao Mỹ không sẵn sàng tình nguyện làm việc tại Iraq đã viện lý do từ chối là họ không nhất trí với các chính sách của chính quyền Tổng thống George Bush tại đất nước vùng Vịnh này.

Dù lo ngại về an ninh và việc phải xa cách gia đình được xếp vào số các nguyên nhân hàng đầu (tương ứng là 61% và 68%), có đến 48% các nhân viên ngoại giao cho rằng “sự bất đồng” với chính sách của chính phủ là một nhân tố khiến họ từ chối nhiệm vụ tại Iraq. Ngoài ra, cứ 10 người được hỏi thì có 4 người cho rằng Ngoại trưởng Condoleezza Rice đã không có hành động hỗ trợ họ.

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ từng phải tuyên bố sẽ “trừng phạt hoặc sa thải” các nhân viên không tuân lệnh trong cuộc huy động nhân viên ngoại giao đến Iraq sau khi nhận được nhiều lời từ chối của các nhân viên ngoại giao. Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát này cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ có thể phải đối mặt với một “sự phản kháng” mạnh mẽ hơn nữa từ đội ngũ nhân viên của họ so với suy nghĩ trước đây, và cũng làm dấy lên nghi vấn về khả năng của Bộ trong việc huy động đủ số lượng nhân viên tới làm việc tại Iraq, Afghanistan và các địa bàn “nguy hiểm” khác.

Chia sẻ bài viết