10/05/2026 - 06:07

Máy gặt lúa, máy cày lưu thông trên đường gây mất an toàn 

Vào mùa thu hoạch hoặc thời điểm làm đất để gieo sạ, lượng máy gặt, máy cày phục vụ sản xuất trên địa bàn TP Cần Thơ tăng mạnh và thường di chuyển trên các tuyến đường nông thôn, liên xã, thậm chí quốc lộ để đến các thửa ruộng. Do hoạt động trong môi trường bùn lầy, bánh xe, bánh xích bám nhiều đất bùn, khi lưu thông dễ rơi vãi xuống khiến mặt đường trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Các phương tiện chở lúa không chỉ kéo bùn lên lộ mà còn che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hận, ngụ ấp Kiết Lợi, xã Lâm Tân, bày tỏ: “Có hôm tôi chạy xe máy qua đoạn đường vừa có máy gặt đi qua thì bị trượt bánh, suýt té. Đường nông thôn vốn đã hẹp, lại thêm bùn đất từ máy gặt, rất nguy hiểm”.

Theo Trung tá Ngô Quốc Khởi, Trưởng Công an xã Lâm Tân, đơn vị thường xuyên nhắc nhở chủ máy gặt, máy cày và các phương tiện chở lúa phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông; làm sạch bùn đất bám vào bánh xe trước khi lưu thông để tránh gây nguy hiểm cho người đi đường. Lực lượng sẽ tăng cường tuần tra, nếu phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài tình trạng bùn đất rơi vãi, nhiều máy nông nghiệp có kích thước lớn, cồng kềnh khi lưu thông trên đường hẹp thường chiếm gần hết mặt đường, gây cản trở giao thông. Một số người điều khiển còn thiếu quan sát, không có tín hiệu cảnh báo, làm tăng nguy cơ va chạm với các phương tiện khác. Đáng chú ý, tình trạng chở lúa sau thu hoạch không bảo đảm an toàn cũng diễn ra phổ biến. 

Bà Trần Thị Lan, ngụ ấp 4, xã Tân Thạnh, nói: “Các loại xe nông nghiệp không chỉ để bùn đất rơi vãi ra đường, mà còn chở lúa chất cao vượt quy định, chiếm gần hết phần đường khi lưu thông. Người đi phía sau rất khó quan sát, nhất là trên đường hẹp hoặc vào buổi tối nên nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông là rất lớn”.

Theo Trung tá Huỳnh Phong Vũ, Trưởng Công an xã Tân Thạnh, công an địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện phải vệ sinh bùn đất trên mặt đường, không chở hàng cồng kềnh gây hạn chế tầm nhìn và mất an toàn giao thông.

Để mùa thu hoạch lúa an toàn trọn vẹn, rất cần tinh thần nâng cao ý thức của người điều khiển máy móc. Ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cũng như xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết