03/11/2020 - 08:47

Nhật bắt đầu hành trình rước đuốc Olympic và Paralympic 

Ngày 2-11, hai ngọn đuốc sẽ được rước trong Olympic và Paralympic diễn ra vào mùa Hè tới đã bắt đầu hành trình 8 tháng tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản để khuấy động không khí hướng đến hai sự kiện thể thao quốc tế này.

Ngọn đuốc Olympic đến Nhật Bản từ Hy Lạp ngày 20/3. Ảnh: olympic.org

Trong hành trình kéo dài đến ngày 3-7-2021, hai ngọn đuốc sẽ được rước qua toàn bộ 62 thành phố, thị trấn và làng mạc.

Trước đó, ngọn đuốc Olympic đã được thắp sáng vào ngày 12-3 năm nay tại thành cổ Olympia của Hy Lạp và được chuyển đến Nhật Bản 4 ngày trước khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Chính phủ Nhật Bản quyết định lùi thời điểm tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sang năm 2021.

Theo kế hoạch, Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến ngày 8-8-2021, sau đó là Paralympic từ ngày 24-8 đến ngày 5-9-2021. Các nhà tổ chức Olympic Tokyo thông báo đã nhất trí với IOC đơn giản hóa Thế vận hội này nhằm đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ dịch COVID-19, cũng như giảm bớt tác động tài chính khi sự kiện thể thao lớn nhất thế giới phải hoãn lại một năm.

THÙY TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết