Hôm 28-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định sa thải Bộ trưởng Cựu chiến binh David Shulkin và đề cử bác sĩ riêng của Nhà Trắng lãnh đạo cơ quan lớn thứ 2 trong Chính phủ Mỹ.
Trên Twitter, Tổng thống Trump gởi lời cảm ơn cũng như đánh giá cao những gì Bộ trưởng Shulkin “đã làm cho đất nước và các cựu binh sĩ Mỹ” trong thời gian dẫn dắt Bộ Cựu chiến binh. Đồng thời, ông Trump công bố đề cử Chuẩn Đô đốc Hải quân Ronny Jackson làm người đứng đầu cơ quan này. Trong thời gian chờ Thượng viện phê chuẩn, Thứ trưởng Quốc phòng Robert Wilkie sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Cựu chiến binh.

Bộ trưởng Shulkin (trái) và người kế nhiệm Jackson. Ảnh: Fox News
Được biết, ông Jackson gia nhập đội ngũ y bác sĩ tại Nhà Trắng từ thời chính quyền George W. Bush và sau đó được cựu Tổng thống Barack Obama cất nhắc vào vị trí cao nhất về y tế vào năm 2013. Chức vụ này cho phép ông tư vấn trong trường hợp giới lập pháp Mỹ đề nghị áp dụng Tu chính án 25, về việc chuyển giao quyền lực tổng thống nếu người đương nhiệm bị cho là sức khỏe có vấn đề và không còn đủ năng lực lãnh đạo đất nước. Hồi tháng 1-2018, ông Jackson là người giám sát buổi khám sức khỏe đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi nhậm chức. Tuyên bố của ông Jackson khẳng định tổng thống đang có sức khỏe “tuyệt vời” gây chú ý dư luận trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang đối mặt nghi vấn liệu có đủ sức khỏe tâm thần để lãnh đạo nước Mỹ hay không.
Sự ra đi của ông Bộ trưởng Shulkin là diễn biến mới nhất trong loạt nhân sự bị thay thế tại Nhà Trắng. Quyết định của ông Trump đối với trường hợp Bộ trưởng Shulkin đã được dự đoán trước khi mà ông này đang bị bủa vây bởi các bê bối công tác phí và mâu thuẫn với nhiều phụ tá cấp cao. Tuy nhiên, việc Tổng thống Trump bổ nhiệm bác sĩ Jackson lại nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Theo Reuters, động thái này thể hiện tầm nhìn của ông chủ Nhà Trắng ưu tiên chọn nhân vật quen thuộc và tin tưởng để giải quyết bê bối đạo đức và chia rẽ tại Bộ Cựu chiến binh.
Ông Jackson được nhìn nhận là người có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quân đội do từng phục vụ trong cuộc chiến tại Iraq. Nhưng việc ông được đề cử đứng đầu Bộ Cựu chiến binh lại khiến nhiều người quan ngại khi vị bác sĩ Nhà Trắng bị cho thiếu nền tảng chính trị cũng như kinh nghiệm quản lý. Hiện Bộ Cựu chiến binh có khoảng 360.000 nhân viên với ngân sách hoạt động 186 tỉ USD, chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo lợi ích cho 20 triệu cựu binh Mỹ.
Mỹ giảm đóng góp ngân sách Liên Hiệp Quốc
Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ, đại sứ Mỹ Nikki Haley tuyên bố Washington sẽ không đóng góp hơn 25% cho ngân sách gìn giữ hòa bình của LHQ.
Trong cuộc tranh luận về cải cách hoạt động gìn giữ hòa bình, bà Halley nhấn mạnh đây là sứ mệnh chung và tất cả các nước đều có vai trò. Qua đó, đại sứ Mỹ nhắc lại ý định của nước này giảm phần đóng góp của Washington xuống còn 25%. Hiện tại, Mỹ là quốc gia đóng góp tài chính nhiều nhất cho 15 sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ trên toàn thế giới. Năm nay, Washington góp khoảng 28,5% trong 7,3 tỉ USD ngân sách gìn giữ hòa bình. Tại cuộc họp, bà Haley cho biết Mỹ sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo việc cắt giảm được thực hiện “công bằng và hợp lý”.