08/07/2026 - 11:17

Hợp tác xã nông nghiệp - động lực kiến tạo nông thôn mới hiện đại 

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, TP Cần Thơ xác định phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, là một trong những giải pháp quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Các thành viên trong HTX Nông nghiệp Thân Thiện chia sẻ kỹ thuật trồng na Thái đạt chuẩn chất lượng.

Theo ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, để tạo thêm nguồn lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển, ngành Nông nghiệp thành phố đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án hỗ trợ, như Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững” (VnSAT), Dự án “Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh” (GIC), cùng các dự án phát triển chăn nuôi bò, sản xuất lúa đặc sản, cây ăn trái đặc sản và “Đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”... Thông qua các chương trình này, thành phố hỗ trợ 25 HTX đầu tư nhà kho, lò sấy, máy móc, trang thiết bị sản xuất với tổng kinh phí trên 250 tỉ đồng; đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị, tập huấn kinh doanh theo xu thế mới cho nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố còn tạo điều kiện cho 9 HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 9 tỉ đồng từ Quỹ Thiện Tâm để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh… Với sự tiếp sức kịp thời của thành phố, nhiều HTX đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp thành phố còn hỗ trợ 14 HTX và tổ hợp tác đạt chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra các sản phẩm nông sản an toàn, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu dùng ngày càng cao của thị trường. Ngành còn hỗ trợ cho hơn 110 HTX, tổ hợp tác tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, các sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ; tiếp sức cho 83 HTX tham gia chương trình OCOP, trong đó có nhiều HTX đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3-5 sao…

Hiện TP Cần Thơ có 654 HTX nông nghiệp, trong đó nhiều HTX đã phát huy hiệu quả vai trò tổ chức sản xuất tập trung và liên kết nông dân. Đặc biệt, mỗi năm thành phố có 30-35% HTX, tổ hợp tác thiết lập được mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững, gắn sản xuất với tiêu thụ. Trong đó, nhiều mô hình HTX tiêu biểu, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn. Điển hình như HTX Nông nghiệp Trường Trung A, xã Phong Điền đã tập hợp hơn 60 nhà vườn canh tác sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, với tổng diện tích trên 32ha.

Ông Lý Văn Tịnh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Trường Trung A, chia sẻ: “Chúng tôi luôn tâm niệm chất lượng chính là “chìa khóa” để giữ vững thị trường. Do đó, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác an toàn VietGAP, HTX còn tích cực hỗ trợ nhà vườn áp dụng kỹ thuật xử lý cho sầu riêng ra trái nghịch vụ. Cách làm này giúp bà con tránh được điệp khúc "dội chợ, rớt giá" khi bước vào mùa thu hoạch rộ. Nhờ sự trợ lực từ các ngành chức năng của thành phố, HTX đã xây dựng thành công mã số vùng trồng và kết nối trực tiếp với các đơn vị cung ứng vật tư, giúp thành viên mua được vật tư đầu vào với giá tốt, vơi đi gánh nặng chi phí sản xuất”. Nhờ những bước đi bài bản, nên sầu riêng của HTX luôn được các doanh nghiệp thu mua trái cây xuất khẩu ký hợp đồng bao tiêu đầu ra với giá ổn định, mang lại nguồn thu nhập cho thành viên từ 300-500 triệu đồng mỗi năm.

Từ nguồn vốn đóng góp của các thành viên và sự tiếp sức kịp thời của ngành chức năng, HTX Nông nghiệp Thân Thiện, phường Thuận Hưng không ngừng mở rộng các dịch vụ đầu vào và xây dựng được chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ. Ông Huỳnh Văn Chiến, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thân Thiện, cho biết từ 39 thành viên ban đầu, đến nay HTX đã mở rộng liên kết hơn 100 hộ dân, tổng diện tích canh tác trên 500ha, chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như bắp Mỹ, đậu nành rau và na Thái… Không chỉ đồng hành hỗ trợ thành viên trong khâu sản xuất, HTX còn làm tốt vai trò cầu nối, ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản với các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, đảm bảo ổn định đầu ra cũng như thu nhập cho thành viên, để bà con an tâm gắn kết dưới mái nhà chung của HTX.

Sự phát triển của các HTX nông nghiệp, gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới tại TP Cần Thơ không chỉ từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống người dân và nâng chất diện mạo nông thôn trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết