08/07/2026 - 11:11

Hiểu đúng, làm nghiêm để xây dựng và giữ vững thương hiệu nông sản 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 214/2026/NĐ-CP, ngày 18-6-2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Ngay khi Nghị định ra đời, ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ đã chủ động triển khai thực hiện nhằm tăng cường quản lý chuyên ngành, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp an toàn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Nông dân tham khảo các giống lúa mới tại ruộng lúa thí nghiệm của Viện Lúa ĐBSCL.

Nghị định số 214/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 5-8-2026, gồm 6 chương, 54 điều, quy định chi tiết về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định cũng bổ sung cơ chế áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt trên môi trường điện tử, giúp tăng tính minh bạch và đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, diện tích sản xuất lúa của thành phố là 293.000ha; hằng năm gieo trồng tương đương 700.000ha lúa. Diện tích cây ăn trái là 102.194ha, rau màu 94.000ha. Tổng nhu cầu lượng thuốc bảo vệ thực vật khoảng 6.728 tấn/năm, phân bón khoảng 624.295 tấn/năm. Toàn thành phố có 37 cơ sở sản xuất và 3.137 cơ sở buôn bán phân bón; 4 cơ sở sản xuất và 2.940 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Thành phố cũng quản lý 610 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống lúa và cây ăn trái.

Theo bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, tập quán canh tác cũ, nông dân thường sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo tư vấn của cơ sở kinh doanh. Khi ngành Nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền về canh tác xanh, sạch, an toàn, kiểm soát dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tư duy của nông dân dần thay đổi, nhất là ở những vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, vùng nguyên liệu xuất khẩu. Đặc biệt, Nghị định số 214/2026/NĐ-CP đi vào thực tiễn sẽ giúp chấn chỉnh, loại bỏ các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật lậu, hay giống cây trồng kém chất lượng. Điều này trực tiếp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống hoạt động bài bản, đúng quy định.

Theo bà Phạm Thị Minh Hiếu, Nghị định số 214/2026/NĐ-CP mang lại nhiều ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với ngành nông nghiệp. Vì vậy, trong tháng 7, Chi cục sẽ tổ chức các đợt tuyên truyền để các bên liên quan chủ động tuân thủ. Qua đó tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, tuân thủ các yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp thành phố đang định hướng nâng tầm nông sản, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch. Việc quản lý ngay từ khâu đầu vào sẽ giúp xây dựng lòng tin, giữ vững uy tín thương hiệu nông sản để tiến vào các thị trường quốc tế khắt khe như EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết