14/10/2026 - 09:35

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026)

Đồng hành cùng nông dân vững tin bước vào kỷ nguyên mới 

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân (HND) Việt Nam luôn là điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, kiến thiết quê hương. Tại TP Cần Thơ, từ những cách làm thiết thực: chăm lo sinh kế, kết nối làm giàu đến chung sức xây dựng cộng đồng... đã đưa tổ chức Hội ngày càng gần nông dân, tiếp thêm động lực để nông dân tự tin sản xuất, phát triển bền vững.

Thiết thực hỗ trợ hội viên, nông dân

Ở ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, bà Trần Thị Lèo, hội viên nông dân, sống trong căn nhà nhỏ cất nhờ trên đất người thân, thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê nuôi 2 con ăn học, sau khi chồng qua đời. Thấu hiểu hoàn cảnh của hội viên, HND xã phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ vận động hỗ trợ bà Lèo 20 triệu đồng để phát triển sinh kế. Bà Lèo cho biết: “Tôi dành một phần trả nợ, phần còn lại đầu tư nuôi gà, vịt và mở tiệm tạp hóa nhỏ để lo cho các con ăn học”.

Gia đình bà Trần Thị Lèo, hội viên nông dân xã Tân Phước Hưng vui mừng nhận hỗ trợ sinh kế từ Hội Nông dân xã.

Từ đầu năm 2026 đến nay, HND xã đã vận động hỗ trợ sinh kế cho 3 hội viên, với tổng số tiền 55 triệu đồng; triển khai chương trình “Tiếp sức con em hội viên, nông dân đến trường”, trao 47 phần quà trị giá hơn 13 triệu đồng tặng con em hội viên; tặng hơn 1.060 phần quà Tết, trị giá 157,6 triệu đồng và thăm hỏi 13 gia đình có con em nhập ngũ với chi phí 10,4 triệu đồng.

Bên cạnh chăm lo trước mắt, HND xã chú trọng hỗ trợ sinh kế lâu dài, trao 18 con bò cái cho 9 hội viên nghèo, cận nghèo, trị giá gần 500 triệu đồng; phối hợp thẩm định 3 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng vốn 1,2 tỉ đồng và quản lý 12 tổ tiết kiệm, vay vốn có dư nợ trên 32 tỉ đồng. Đồng thời, Hội phối hợp doanh nghiệp đầu tư, bao tiêu mía nguyên liệu cho hơn 300 hộ dân... Ông Đặng Hoàng Nam, Chủ tịch HND xã Tân Phước Hưng, cho biết: “Chúng tôi luôn gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu của từng hội viên để trợ giúp. Cùng với hỗ trợ vốn, kỹ thuật, sinh kế, Hội động viên hội viên phát huy ý chí, chủ động vươn lên; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”. 

Công tác tập hợp hội viên, nông dân để cùng phát triển, làm giàu được các cấp HND thành phố quan tâm thực hiện thường xuyên. Trong đó, câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỉ phú xã Trường Thành, ra mắt vào tháng 4-2026, quy tụ 16 nông dân có thu nhập từ 1 tỉ đồng/năm. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐND xã, Chủ nhiệm CLB, cho biết: "Các thành viên CLB sinh hoạt định kỳ để trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật. Các thành viên CLB còn chủ động hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn, hướng dẫn hội viên, nông dân chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế”.

HND xã Trường Thành tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác. Ông Võ Phước Tự, Giám đốc Hợp tác xã Tân Trung Thành, cho biết: “Hợp tác xã có hơn 70 thành viên, canh tác trên 73ha sầu riêng Ri6 và Monthong. Với sự hỗ trợ của HND và các cơ quan chức năng, hợp tác xã từng bước xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng quy trình VietGAP, nâng cao chất lượng sản phẩm và ký kết tiêu thụ sầu riêng phục vụ xuất khẩu, giúp nông dân có cơ hội bán sản phẩm với giá tốt hơn. Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo khoa học do HND phối hợp tổ chức, các thành viên hợp tác xã được tiếp cận kỹ thuật mới, từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng nâng cao giá trị nông sản”.

Hiện nay, xã Trường Thành có 14 hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác làm vườn, trồng cây ăn trái. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Hội đang tập hợp nông dân, từng bước tạo dựng mạng lưới liên kết, để kinh nghiệm và nguồn lực của mỗi hội viên trở thành động lực phát triển chung, góp phần nâng cao đời sống người dân”.

Đổi mới hoạt động, gắn tổ chức Hội với cộng đồng

Hiện nay, các cấp HND thành phố tích cực đổi mới hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tại Phú Lợi, HND phường chú trọng đổi mới hoạt động bằng những phần việc gắn lợi ích hội viên với cộng đồng. Nổi bật là mô hình “Tặng phân xanh vì sức khỏe cộng đồng”, hỗ trợ dung dịch phân yến hữu cơ và hướng dẫn hội viên sử dụng trong trồng rau màu.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch HND phường Phú Lợi, thông tin: “Thực hiện mô hình, chúng tôi trực tiếp hướng dẫn hội viên cách pha và sử dụng phân bón đúng cách, giúp cây trồng phát triển tốt, tiết kiệm chi phí và hạn chế sử dụng phân bón hóa học”. Qua mô hình, Hội từng bước khuyến khích hội viên thay đổi thói quen canh tác cũ, hướng đến sản xuất nông sản an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và duy trì độ màu mỡ của đất.

Đồng hành cùng nông dân sản xuất xanh, HND phường Phú Lợi phối hợp với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường: ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải... HND phường chú trọng phát huy vai trò nêu gương của hội viên nhằm cũng góp phần đưa công tác Hội và phong trào nông dân đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, ông Đỗ Chí Tâm, Chủ nhiệm CLB Nông dân bảo vệ môi trường khu vực Sung Đinh, thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và người dân không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nhà ở, tích cực tham gia dọn dẹp đường phố, chăm sóc cây xanh... Ông Tâm bộc bạch: “Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của chính quyền hay các đoàn thể mà bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi người, mỗi gia đình. Khi người dân chung tay, những việc làm nhỏ sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong khu dân cư. Vì thế, tôi và gia đình luôn chủ động thực hiện và vận động bà con cùng làm theo”.

Từ sản xuất đến bảo vệ môi trường, các hoạt động đã tạo điều kiện để nông dân trực tiếp góp sức xây dựng khu dân cư, giúp tổ chức Hội gần gũi hơn với hội viên và cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, nhấn mạnh: “Chúng tôi hướng đến đa dạng hóa hoạt động, gắn phong trào với nhu cầu thực tiễn, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của nông dân trong xây dựng quê hương”.

***

Sự đổi mới từ cơ sở cũng là hướng đi đột phá được HND TP Cần Thơ đặc biệt chú trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp HND trên địa bàn thành phố đã phát triển mới hơn 12.760 hội viên (đạt 141,8% chỉ tiêu được giao), nâng tổng số hội viên nông dân thành phố lên hơn 267.370 người, sinh hoạt gắn kết tại 1.146 chi hội. Đi đôi với việc mở rộng về số lượng, chất lượng hoạt động không ngừng được nâng cao khi thành phố thành lập mới thành công 190 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây là nền tảng vững chắc giúp hội viên mở rộng tập hợp theo từng lĩnh vực sản xuất, tăng cường liên kết và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Với nội lực vững mạnh từ cơ sở, các cấp HND TP Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, giúp người dân nâng cao mức sống, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Ông Nguyễn Quí Ninh, Phó Chủ tịch HND TP Cần Thơ, khẳng định: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, các cấp HND thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy hội viên, nông dân làm trung tâm. Các cấp HND quan tâm hỗ trợ nông dân nâng cao trình độ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hình thành những người nông dân năng động, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết