13/10/2026 - 16:30

Triệt xóa đường dây lừa đảo qua mạng hàng ngàn tỉ đồng nhắm vào ngành du lịch Phú Quốc 

(CTO) - Dưới hình thức lập fanpage giả mạo các khách sạn, resort 5 sao tại đặc khu Phú Quốc, một nhóm đối tượng đã bị Công an tỉnh An Giang đấu tranh triệt phá thành công, phát hiện các giao dịch lừa đảo lên tới hơn 6.000 tỉ đồng.

Ngày 13-10, Công an tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin kết quả bước đầu Chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng-426L” tại Phú Quốc.

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, phát biểu tại họp báo.

Theo Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ tháng 4-2026, lực lượng nghiệp vụ đã phát hiện nhóm đối tượng lập hàng loạt fanpage, website giả mạo các resort, khách sạn 5 sao tại Phú Quốc. Các đối tượng chạy quảng cáo, mua tương tác ảo nhằm tạo vỏ bọc uy tín, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc. Để tạo niềm tin tuyệt đối, nhóm lừa đảo còn lập các “doanh nghiệp ma” và mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo mới gây thiệt hại lớn cho nhân dân và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 10-7-2026, Ban chuyên án tiến hành phá án, bắt giữ 4 đối tượng ban đầu. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can, tạm giữ 1 đối tượng, đồng thời tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng khác.

Qua rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch luân chuyển lên đến hơn 6.000 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ 17 bị hại đã chuyển hàng tỉ đồng vào các tài khoản “doanh nghiệp ma”. Ngoài ra, nhóm này còn thực hiện nhiều kịch bản lừa đảo khác như thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình “phi công nhí”...

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, khẳng định: Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ bảo vệ tài sản của người dân mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc giữ gìn môi trường an ninh, an toàn cho đặc khu Phú Quốc - nơi chuẩn bị diễn ra Hội nghị APEC năm 2027.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: LÊ VINH

Chia sẻ bài viết