04/09/2021 - 14:42

Nhà lãnh đạo được ủng hộ nhất thế giới 

Sau 16 năm cầm quyền, Thủ tướng Ðức Angela Merkel (ảnh) sẽ rút khỏi vai trò là người chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu sau cuộc bầu cử vào ngày 26-9 tới. Thế nhưng, bà luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng trong các cuộc khảo sát.

Ðơn cử, trong khảo sát mới đây do công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov (Anh) thực hiện, tỷ lệ ủng hộ bà Merkel ở mức cao hơn đáng kể so với những nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu khác.

Ảnh: Guardian

Theo đó, đa số những người tham gia khảo sát ở Mỹ, Anh, Ðức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha khi được hỏi về Thủ tướng Merkel đều bày tỏ đánh giá tích cực, trong khi các nhà lãnh đạo khác, gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Anh Boris Johnson hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại không nhận được tỷ lệ ủng hộ cao như vậy. Trong đó, Tổng thống Biden xếp thứ 2 sau bà Merkel về danh tiếng ở cả 6 quốc gia này.

Trước đó, cuộc khảo sát với sự tham gia của 1.312 người trên 18 tuổi được tạp chí Der Spiegel công bố hôm 5-8 cho thấy, có tới 75% số người được hỏi cho rằng trong 4 nhiệm kỳ thủ tướng, bà Merkel đã thể hiện mình là nhà lãnh đạo sáng suốt. Ðặc biệt, có tới 78% số người được hỏi nhận xét bà là người có năng lực, 77% đánh giá bà có tài lãnh đạo, 71% nhìn nhận bà là người đáng tin cậy và 69% nói nữ chính trị gia là người có thiện cảm, dễ mến.

Sở dĩ bà Merkel nhận được sử ủng hộ cao đến như vậy là nhờ những chính sách mà bà đưa ra sau 16 năm điều hành đất nước, gồm phát triển kinh tế Ðức, dẫn dắt nước Ðức ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng, gồm khủng hoảng đồng euro, vấn đề người tị nạn, đại dịch COVID-19; nâng cao danh tiếng văn hóa quốc gia ở nước ngoài; đóng góp trong việc giảm thiểu các nguyên nhân gây biến đổi khí hậu; cùng với định hướng chung của Liên minh châu Âu trong chiến lược đối phó với SARS-CoV-2, Brexit, khủng hoảng Hy Lạp, khủng hoảng kinh tế và nhập cư.

Năm 2006, bà được tạp chí Forbes bình chọn đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới và giữ vị trí đứng đầu này 14/15 năm liên tiếp sau đó. Bà Merkel được tạp chí Time bầu chọn là nhân vật của năm 2015 do vai trò lãnh đạo xử lý các cuộc khủng hoảng nợ công và nhập cư tại châu Âu.

Tuy là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới nhưng bà Merkel nổi tiếng là người giản dị. Bà trung thành với kiểu tóc ngắn mái bằng suốt hàng chục năm. Với bà, việc chăm sóc sắc đẹp là điều xa xỉ. Ðến nay, bà vẫn giữ thói quen ăn uống từ giai đoạn thiếu thốn trước đây ở Ðông Ðức.

Bà Merkel sinh ra tại Tây Đức năm 1954 và trưởng thành trong một thị trấn nhỏ ở Đông Đức, phía Bắc Berlin. Khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, bà Merkel là một nhà nghiên cứu khoa học với bằng tiến sĩ hóa học lượng tử. Tuy nhiên, không lâu sau, bà rời bỏ công việc để gia nhập một nhóm chính trị mới được thành lập trong khu dân cư, bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Năm 2005, bà Merkel chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ Thủ tướng Đức.
Bà kết hôn năm 1977 với nhà vật lý Ulrich Merkel và lấy họ Merkel của ông này làm họ của mình. Hai người li dị năm 1982. Từ năm 1998, bà kết hôn với một giáo sư hóa học. Bà không có con.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết