01/11/2022 - 11:24

Nghệ sĩ Mỹ Hạnh, Nhà hát Tây Đô, đoạt HCB Giải thưởng Trần Hữu Trang 

(CTO) - Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 đã tổng kết và trao giải vào tối 1-11 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

Cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Sau vòng sơ tuyển, có 27 nghệ sĩ cải lương trên khắp cả nước được chọn thi tiếp ở vòng chung kết. Mỗi thí sinh chọn thi diễn trong một trích đoạn cải lương, đăng ký ở các hạng mục như đào mùi, kép mùi, đào độc, đào lẳng, kép lão, đào mụ, kép độc... Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã chọn trao 6 HCV và 11 HCB cho các nghệ sĩ có thành tích nổi bật, xuất sắc tại cuộc thi.

Cụ thể, 6 HCV đã được trao tặng cho các nghệ sĩ: Võ Minh Lâm (kép mùi, vai Cố Sầu, trích đoạn “Chuyện tình Khâu Vai”), Huỳnh Tiểu Nhi (đào mùi, vai Loan, trích đoạn “Ảo vọng”), NSƯT Thu Vân (đào mùi, vai Huệ, trích đoạn “Duyên kiếp”), Cao Thúy Vy (đào mụ, vai Trường Lạc Thái Hoàng Thái hậu, trích đoạn “Bi kịch”), Minh Trường (kép lão, vai Trần Thặng, trích đoạn “Kẻ sĩ Thăng Long”), Hà Như vai Đoàn Thị (đào độc, trích đoạn “Hồi xuân dược”).

Nghệ sĩ Mỹ Hạnh (Nhà hát Tây Đô) được trao HCB hạng mục đào mụ. Ảnh: DUY KHÔI

Nhà hát Tây Đô (TP Cần Thơ) có 3 nghệ sĩ tranh tài ở vòng chung kết cuộc thi. Kết quả, nghệ sĩ Mỹ Hạnh dự thi hạng mục đào mụ, vai má Sáu trong trích đoạn “Một thời để nhớ” của tác giả Quốc Khánh đã được trao HCB. Vai má Sáu do nghệ sĩ Mỹ Hạnh thủ diễn là người mẹ kiên trung, anh hùng, luôn giữ vững khí tiết cách mạng.

10 nghệ sĩ còn lại được trao HCB là: Hải Long, Vĩnh Sơn, Bích Trăm, Phương Nga, Phương Cẩm Ngọc, Lê Trung Thảo, Nguyễn Văn Khởi, Thanh Đông, Như Huỳnh, Khánh Tuấn.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết