Lầu Năm Góc đang xem xét những thay đổi sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Á sau khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã phơi bày những điểm yếu tại các căn cứ của Washington, bao gồm khả năng di chuyển binh sĩ ra khỏi khu vực Vịnh Ba Tư.

Lính thủy đánh bộ Mỹ diễn tập trên tàu chiến ở Trung Đông. Ảnh: U.S. Marine Corps
Trong hơn 5 tháng qua, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn phòng không hiện đại trong cuộc xung đột với Iran, gia tăng áp lực lên nguồn dự trữ tên lửa Patriot và THAAD. Mặc dù đánh chặn nhiều cuộc không kích từ đối phương, Mỹ cũng xác nhận trên 200 cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của nước này tại các quốc gia vùng Vịnh đã bị hư hại. Ngoài ra, khoảng 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 600-900 người bị thương.
Cơ hội hiếm có
Những tổn thất này đã tạo ra một cơ hội hiếm có để Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực.
Một trong những lĩnh vực trọng tâm mà Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét là liệu có nên rút quân khỏi Vịnh Ba Tư hay không. Hiện nay, các cuộc thảo luận của Mỹ bao gồm khả năng điều chuyển một số lực lượng Mỹ về phía Tây, với các điểm đến tiềm năng là Jordan, Israel hoặc bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia.
Sự hiện diện của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh gần Iran, như Kuwait và Bahrain, đã bộc lộ rõ mức độ dễ bị tổn thương. Washington đã điều chuyển lực lượng về phía Tây trong thời gian chiến tranh.
Lầu Năm Góc cũng đang phải đối mặt với một quyết định tài chính lớn về việc có nên tái thiết các cơ sở bị hư hại trong cuộc chiến hay không. Cơ quan này ước tính đến cuối tháng 9, cuộc xung đột sẽ tiêu tốn 37,5 tỉ USD, nhưng con số đó chưa bao gồm chi phí xây dựng lại các căn cứ quân sự bị hư hại. Viện Doanh nghiệp Mỹ ước tính việc sửa chữa các căn cứ hư hại có thể tốn khoảng 5 tỉ USD.
Phân tán lực lượng
Một phương án đang được thảo luận là không tập trung số lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị tại một vài căn cứ lớn. Thay vào đó, lính Mỹ có thể được phân tán trên một mạng lưới rộng hơn gồm các cơ sở nhỏ. Giải pháp này có thể khiến đối phương khó tấn công một lượng lớn nhân sự và trang thiết bị Mỹ tập trung tại một địa điểm chỉ bằng một cuộc tấn công.
Điều chuyển một số lực lượng về phía Tây cũng có thể làm tăng khoảng cách giữa quân nhân Mỹ và các địa điểm phóng của Iran. Tuy nhiên, bố trí lực lượng trên nhiều địa điểm có thể khiến công tác hậu cần trở nên phức tạp hơn và làm chậm khả năng phản ứng của quân đội Mỹ trước các cuộc khủng hoảng.
Các đề xuất riêng từ bên ngoài Lầu Năm Góc cũng kêu gọi đóng cửa các căn cứ Mỹ nằm trong tầm tấn công gần của tên lửa và UAV Iran, đồng thời điều chuyển một số lực lượng đến những địa điểm an toàn hơn.
Hiện CENTCOM, cơ quan điều hành các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, thường bố trí khoảng 40.000 binh sĩ tại gần 20 địa điểm trải dài từ Jordan đến Oman.
HẠNH NGUYÊN