18/08/2026 - 20:55

Những cuộc đấu trí trên sân Bi sắt 

Môn Bi sắt Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X tổ chức 9 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ, kỹ thuật nam và kỹ thuật nữ, thu hút hơn 160 VĐV của 11 cụm xã, phường. Nhiều nội dung thi đấu đã tạo nên những cuộc tranh tài giàu tính chiến thuật.

VĐV thi đấu môn Bi sắt Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X.

Cụm 18 - phường Phú Lợi để lại dấu ấn với 4 HCV ở các nội dung bộ ba nữ, đôi nữ, kỹ thuật nam và kỹ thuật nữ, thể hiện sự đồng đều ở các nội dung cá nhân và phối hợp. Cụm 18 - phường Phú Lợi cũng là địa bàn có phong trào Bi sắt phát triển mạnh, với nhiều CLB duy trì tập luyện thường xuyên, nhiều VĐV dày dạn kinh nghiệm.

Ông Danh Thành, HLV đội Bi sắt Cụm 18 - phường Phú Lợi, chia sẻ: “Tôi đánh giá cao chất lượng giải năm nay khi trình độ các VĐV khá ngang bằng, so kè nhau từng điểm số khiến các trận đấu diễn ra căng thẳng, kịch tính. Các VĐV Cụm 18 - phường Phú Lợi luôn giữ sự bình tĩnh, tính toán chiến thuật phù hợp để thực hiện tốt từng lượt ném”.

Điểm hấp dẫn của Bi sắt không chỉ là những cú ném chính xác mà còn là sự quan sát, phán đoán và xử lý tình huống của mỗi VĐV. Ở nội dung kỹ thuật, VĐV phải có khả năng kiểm soát lực, hướng ném và độ chính xác, trong khi ở nội dung đôi và bộ ba, yêu cầu cao về chiến thuật và sự phối hợp. Mỗi VĐV phải xác định được vai trò của mình trong từng lượt đấu, lựa chọn thời điểm tấn công hoặc phòng thủ, đồng thời tính toán phương án phù hợp với thế bi trên sân.

Cụm 25 - xã Phú Tâm giành 2 HCV ở nội dung bộ ba nam và đôi nam. VĐV Trần Hoàng Thủ, HCV nội dung bộ ba nam, cho biết: “Nội dung bộ ba đòi hỏi chúng tôi phải xác định được thế mạnh, điểm yếu của đối thủ để đề ra chiến thuật thi đấu. Các VĐV được lựa chọn thi đấu phải phù hợp với sở trường bo bi hay bắn bi để có những pha phối hợp hiệu quả”.

Điểm đáng chú ý tại giải năm nay là khoảng cách trình độ giữa các đoàn VĐV không quá lớn. Nhiều VĐV có kinh nghiệm thi đấu tại các CLB nên khả năng kiểm soát bi và xử lý tình huống khá tốt. Ngoài Cụm 18 - phường Phú Lợi và Cụm 25 - xã Phú Tâm, các cụm khác cũng để lại dấu ấn như Cụm 19 - xã Hòa Tú giành HCV nội dung đôi nam nữ và đơn nữ; Cụm 23 - xã Long Phú đoạt HCV nội dung đơn nam.

Theo bà Lê Thị Ánh Thướt, phụ trách môn Bi sắt Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X, chất lượng chuyên môn của giải được đánh giá khá cao. Có những trận đấu giằng co kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, cho thấy sự cân bằng về trình độ và khả năng bám đuổi điểm số của các VĐV. Giải có sự tham gia của VĐV thuộc đội tuyển Bi sắt Cần Thơ là người địa phương theo đúng quy định điều lệ, bên cạnh lực lượng VĐV đến từ các CLB phong trào. Sự đan xen giữa lực lượng có chuyên môn cao và VĐV phong trào góp phần tạo nên giải đấu giàu tính cạnh tranh.

Thành công tại đại hội cho thấy Bi sắt Cần Thơ đang có nền tảng phong trào khá mạnh. Hệ thống CLB duy trì hoạt động thường xuyên không chỉ tạo sân chơi cho người yêu thích Bi sắt, mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những VĐV có tố chất, tạo nguồn lực cho thể thao thành phố.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết