20/08/2026 - 06:56

DNC-IRAI hướng đến làm chủ công nghệ Robot và Trí tuệ nhân tạo 

Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) vừa ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC (DNC-IRAI). Việc thành lập DNC-IRAI có ý nghĩa như thế nào đối với DNC, TP Cần Thơ, ĐBSCL? Viện sẽ phát triển theo định hướng nào trong thời gian tới? GS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng DNC, Viện trưởng DNC-IRAI, chia sẻ:

- DNC-IRAI được ra mắt cùng Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái khép kín trong DNC. Công ty là pháp nhân để thương mại hóa các sản phẩm do Viện nghiên cứu và phát triển. Viện tập trung vào 3 trụ cột: đào tạo; nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mẫu; sản xuất, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm. Về đào tạo, Viện hướng đến các cấp từ phổ thông dành cho học sinh yêu thích STEM đến trình độ tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan Robot và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Xin thầy cho biết lộ trình phát triển của Viện trong những năm tới?

- Trong năm 2026, chúng tôi tập trung hoàn thiện nhân sự, bộ máy, trong đó có một số tiến sĩ từ nước ngoài trở về làm việc tại ĐBSCL; đồng thời mua sắm cơ sở vật chất cơ bản để đưa Viện vào hoạt động.

Giai đoạn 2027-2028, chúng tôi mong muốn làm chủ các nền tảng mã nguồn mở về Robot và AI. Từ năm 2029, bắt đầu chế tạo Robot, đăng ký kiểu dáng công nghiệp và từng bước nội địa hóa sản phẩm, phấn đấu đạt mức 60% đối với những chi tiết, linh kiện có thể nội địa hóa.

Đến năm 2030, chúng tôi mong muốn thương mại hóa các sản phẩm Robot trong đời sống xã hội và sản xuất công nghiệp, đồng thời cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho hạ tầng đô thị, hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Sau năm 2030, Viện sẽ tìm kiếm và phối hợp với các doanh nghiệp phù hợp, để tổ chức sản xuất Robot quy mô công nghiệp, nhằm hạ giá thành.

Cơ sở vật chất và hoạt động nghiên cứu, chế tạo Robot được Viện chuẩn bị ra sao, thưa thầy?

- Viện có văn phòng, phòng lập trình Robot và AI, phòng thiết kế và thử nghiệm Robot, phòng phát triển và ứng dụng Robot, cùng xưởng chế tạo.
Trong năm 2026, chúng tôi tập trung hoàn thiện văn phòng, phòng lập trình Robot và AI, xưởng chế tạo. Năm 2027 sẽ bổ sung phòng thiết kế và thử nghiệm Robot, phòng phát triển ứng dụng Robot.

Xưởng Robot được thiết kế tích hợp sân thi đấu Robocon theo tiêu chuẩn của châu Á, cùng 3 phân khu sản xuất và 2 không gian dành cho các câu lạc bộ AI và Robot. Chúng tôi mong muốn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, các cơ quan thông tấn, báo chí, đặc biệt là Báo và Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ tổ chức các giải thi đấu Robot cấp vùng, cấp quốc gia và hướng tới đăng cai các cuộc thi quốc tế.
Đối với đào tạo, Viện cung cấp cơ sở vật chất để các viện, trường có thể gửi sinh viên đến thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Những hướng nghiên cứu, sản phẩm Robot và AI nào được Viện ưu tiên phát triển, thưa thầy?

- Chúng tôi phát triển hai nhánh hoạt động. Nhánh thứ nhất là Robot tích hợp AI. Viện sẽ phát triển trên nền tảng mã nguồn mở về Robot và AI, hướng đến các sản phẩm có tính ứng dụng cao như Robot làm lễ tân, tư vấn cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện; hỗ trợ phục hồi chức năng; trò chuyện với người già, trẻ tự kỷ.

Ngoài ra, chúng tôi mong muốn phát triển một số AI chuyên biệt có thể hỗ trợ bác sĩ đánh giá điện cơ đồ, điện tâm đồ, điện não đồ, hình ảnh X-quang, MRI, CT. Lợi thế của chúng tôi là có bệnh viện để có thể có dữ liệu phục vụ phát triển các AI chuyên biệt.

Nhánh thứ hai là ứng dụng Robot tích hợp AI để tạo các mô hình BIM trong ngành xây dựng, quản lý hạ tầng thông tin GIS và bản sao số. Robot được sử dụng để xây dựng mô hình 3D đối với nội thất, còn ngoại thất sử dụng Drone. Sau đó, Viện sẽ tích hợp AI để xử lý dữ liệu và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật.

Thầy có kỳ vọng gì từ sự đồng hành của sinh viên, các trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp?

- Nhà trường kêu gọi toàn thể sinh viên DNC - không chỉ sinh viên các ngành kỹ thuật, công nghệ mà mọi sinh viên yêu thích nhóm ngành STEM - tham gia các câu lạc bộ Robot, AI. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, viện, trường cùng phối hợp nghiên cứu, chế tạo sản phẩm kết hợp AI. Viện cung cấp cơ sở vật chất, kinh nghiệm, phần mềm và các công cụ liên quan để hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài, luận văn đại học, thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

Ngay trong năm tới, DNC kêu gọi thành lập 2 đội Robot tham gia giải Robocon do VTV tổ chức. Đồng thời nỗ lực để năm 2027 tuyển sinh ngành Kỹ thuật Robot; năm 2029 kỳ vọng mở được Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo, từng bước tiến tới đào tạo tiến sĩ các ngành liên quan.

Chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu các ngành STEM đến học sinh, sinh viên ĐBSCL; từng bước phát triển các sản phẩm công nghệ cao có giá trị lớn, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của Cần Thơ và toàn vùng. DNC-IRAI kỳ vọng trở thành nơi kết nối đào tạo, nghiên cứu, chế tạo và thương mại hóa sản phẩm Robot, AI; qua đó tạo thêm cơ hội để sinh viên, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao.

Xin cảm ơn thầy!

B.NGỌC (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết