10/08/2026 - 10:39

Mỹ mạnh tay với nhập cư bất hợp pháp 

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa chi hơn 2,2 tỉ USD để mua lại 4 trung tâm giam giữ người nhập cư từ công ty quản lý nhà tù tư nhân CoreCivic, qua đó mở rộng quyền sở hữu trực tiếp của chính phủ liên bang đối với hệ thống cơ sở giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trong bối cảnh đẩy mạnh chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

Một người nhập cư bất hợp pháp bị ICE bắt giữ. 

Cụ thể, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) mua Trại cải tạo Prairie tại bang Minnesota với sức chứa khoảng 1.600 người và Trung tâm Tiếp nhận Khu vực Trung Tây tại bang Kansas với sức chứa hơn 1.000 người, với tổng trị giá khoảng 734 triệu USD.

Trước đó, DHS đã hoàn tất việc mua Cơ sở Giam giữ California City và Trung tâm Giam giữ Otay Mesa tại bang California với giá 1,5 tỉ USD hồi tháng 7.

Việc mở rộng năng lực giam giữ được triển khai sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật To Đẹp, trong đó phân bổ khoảng 170 tỉ USD cho các hoạt động tăng cường thực thi luật di trú, an ninh biên giới và mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chấp pháp.

Trong tháng 7 vừa qua, ICE đã bắt giữ khoảng 51.000 người, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi cơ quan này được thành lập, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch thực thi luật di trú trên toàn quốc.

Đợt gia tăng bắt giữ diễn ra sau khi Nhà Trắng được bổ sung ngân sách và tuyển thêm hàng nghìn nhân viên cho ICE.

DHS khẳng định ICE sẽ tiếp tục tập trung vào những người nhập cư bất hợp pháp có tiền án hoặc đang bị truy tố hình sự, trong đó có thành viên các băng đảng.

Cùng với việc bắt giữ, số người bị trục xuất khỏi Mỹ cũng tăng mạnh thời gian gần đây. DHS cho biết đã trục xuất hơn 1,46 triệu người nhập cư trái phép trong 12 tháng qua.

Hiện có khoảng 30 triệu người nhập cư trái phép sinh sống tại Mỹ, dù con số thực tế khó xác định do nhiều người không trải qua thủ tục kiểm tra khi nhập cảnh.

Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định đẩy mạnh trục xuất người nhập cư trái phép là một trong những ưu tiên nhằm tăng cường an ninh biên giới, thực thi luật pháp và bảo vệ thị trường lao động trong nước.

Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng các chiến dịch trục xuất quy mô lớn có thể gây tác động đáng kể đến nhiều cộng đồng và các ngành kinh tế đang phụ thuộc vào lao động nhập cư.

Trong một chiến thắng cho Tổng thống Trump, Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ ngày 1-8 ra hai phán quyết quan trọng cho phép chính quyền tiếp tục chấm dứt Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) đối với người nhập cư đến từ Ethiopia và Nam Sudan, đảo ngược các lệnh tạm thời trước đó của tòa cấp dưới ngăn cản việc thực hiện quyết định này.

Theo các chuyên gia về luật di trú, phán quyết của Tòa Phúc thẩm cho thấy các tòa án cấp dưới sẽ gặp nhiều hạn chế hơn khi xem xét các vụ kiện liên quan đến quyết định chấm dứt TPS, sau khi Tòa án Tối cao mở rộng thẩm quyền của nhánh hành pháp trong lĩnh vực này.

QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết