20/08/2026 - 06:42

Giải bài toán nước yếu, kém chất lượng 

Người dân ở các khu vực thuộc phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng phản ánh tình trạng nước sinh hoạt yếu, chất lượng chưa ổn định. Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tìm nguồn nước thô mới, đầu tư mở rộng công suất và từng bước giảm, tiến tới thay thế hoàn toàn nguồn nước ngầm.

Ông Đặng Văn Ngọ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, khảo sát nguồn nước tại Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ, xã Thuận Hòa. 

Chị Dương Thị Thu Tâm ngụ khu vực Cầu Bon, phường Phú Lợi, cho biết: “Thỉnh thoảng, mở nước ra sử dụng thấy nước đục, đôi khi có bọt và mùi lạ. Tình trạng kéo dài gây mất an toàn cho sức khỏe gia đình...". Nhiều hộ dân ở phường Phú Lợi và Sóc Trăng cũng có chung phản ánh về vấn đề này.

Chính quyền các địa phương đã nhiều lần làm việc với đơn vị cung cấp nước để tìm giải pháp cho nguồn nước sạch. Theo Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, hiện nguồn nước cấp cho khu vực này chủ yếu từ Nhà máy nước Nguyễn Chí Thanh, Nhà máy nước Phú Lợi và các trạm cấp nước vệ tinh, với tổng công suất được cấp phép khoảng 37.660m³/ngày đêm. Tuy nhiên, công suất hiện có chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng, nhất là những thời điểm nhu cầu tăng cao và tại các khu vực bất lợi về mạng lưới. Một số nhà máy trên địa bàn khá cũ kỹ, công nghệ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Vì vậy, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Công ty đã đầu tư nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý nước ở 5 nhà máy. Về lâu dài, định hướng của Công ty là khai thác nguồn nước mặt phục vụ sản xuất nước sạch nhằm nâng cao trữ lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên nước. 

Hiện nay, nguồn nước ngầm được Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng khai thác phục vụ sản xuất nước sạch chiếm 85% và có lưu lượng giảm sút 25-35%. Một số công trình khai thác nước ngầm hiện có kết quả quan trắc mực nước tiệm cận đến mực nước động lớn nhất cho phép nên việc tìm kiếm nước mặt dần thay thế nguồn nước thô hiện tại cho các nhà máy là cấp thiết. Qua nghiên cứu và tìm kiếm, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đề xuất ngành chuyên môn cho phép khai thác nguồn nước mặt tại Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ, thuộc xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ, để làm nguồn nước thô cho các nhà máy nước trên địa bàn Sóc Trăng cũ.

Nguồn nước thường xuyên bị vàng đục.

Ông Đặng Văn Ngọ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, cho biết: “Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã có văn bản chấp thuận đề nghị của Công ty. Chúng tôi đang phối hợp xã Thuận Hòa thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, làm thủ tục về đất đai và xin cấp giấy phép khai thác nước mặt theo quy định. Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ nằm gần sông Hậu, nguồn nước dồi dào và chất lượng khá tốt. Khi hoàn thành thủ tục, doanh nghiệp sẽ xúc tiến đầu tư hệ thống lấy nước, mở rộng công suất, qua đó góp phần khắc phục tình trạng nước yếu, chất lượng nước không ổn định. Mục tiêu lâu dài của Công ty là từ năm 2030-2035 có thể thay thế hoàn toàn việc khai thác nước ngầm, chỉ sử dụng nguồn nước ngầm như phương án dự phòng khi nguồn nước mặt gặp sự cố".

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng còn có phương án bổ sung nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Châu Khánh tại xã Tân Thạnh vừa được khởi công đầu tháng 8 vừa qua. Việc hợp tác mua nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Châu Khánh sẽ giúp Công ty chủ động hơn về nguồn nước, phục vụ người dân xã Tân Thạnh, phường Sóc Trăng, phường Phú Lợi và các khu vực lân cận tốt hơn.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết