19/08/2026 - 00:16

Xã An toàn khu - Động lực để Cờ Đỏ bứt phá phát triển 

Về xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, trong những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào, phấn khởi của người dân khi địa phương vừa được công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Quyết định do Chủ tịch UBND thành phố ban hành đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2-9 không chỉ là sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, mà còn là “đòn bẩy” để địa phương bứt phá phát triển, cùng thành phố bước vào kỷ nguyên mới.

Khẳng định truyền thống quê hương cách mạng

Ngày 10-8-2026, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký ban hành Quyết định số 3995/QĐ-UBND công nhận xã Cờ Đỏ (cùng với Trường Long, Trường Long Tây, Phú Hữu) là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thông tin này như một luồng gió ấm áp lan tỏa khắp các xóm ấp ở vùng quê từng là căn cứ cách mạng. Đây không chỉ là sự tôn vinh lịch sử, mà còn mở ra cơ hội đặc biệt để địa phương thụ hưởng các chính sách ưu đãi toàn diện của Đảng và Nhà nước.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (hàng đầu, thứ 8 từ phải qua), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và lãnh đạo xã Cờ Đỏ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tô đẹp thêm truyền thống cách mạng của quê hương.

Cờ Đỏ từng là “cái nôi” cách mạng, nuôi giấu cán bộ, tập kết lực lượng và tổ chức các hoạt động cách mạng nòng cốt. Đây là nơi Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ được thành lập, thắp lên ngọn lửa phong trào cách mạng lan tỏa khắp một vùng. Dưới làn mưa bom bão đạn, với sự đùm bọc, chở che kiên trung của nhân dân, Cờ Đỏ trở thành căn cứ địa vững chắc, bảo vệ an toàn cho nhiều cơ quan chỉ đạo cách mạng, lực lượng vũ trang và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sự đoàn kết quân dân ấy đã tạc vào lịch sử một di sản vô giá: truyền thống yêu nước và khát vọng hòa bình bất diệt.

Việc công nhận xã An toàn khu là sự khẳng định giá trị lịch sử vô giá, là niềm tự hào và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chia sẻ trong niềm tự hào, ông Lê Chí Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cờ Đỏ, nhấn mạnh: “Cờ Đỏ được công nhận xã An toàn khu là sự ghi nhận đối với một chặng đường lịch sử mà nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã cùng nhau vun đắp bằng lòng yêu nước, sự kiên cường, bền bỉ và những đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Vì vậy, niềm vinh dự không chỉ thuộc về hiện tại, mà còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước và là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương”.

Lãnh đạo xã Cờ Đỏ cắt băng khánh thành cầu Kênh Giữa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương.

Để niềm tự hào thành khát vọng vươn xa

Việc xã Cờ Đỏ được công nhận là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã mang đến niềm vui lớn và khí thế mới cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Theo quy định hiện hành, các xã An toàn khu được ưu tiên đầu tư vượt trội về kết cấu hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, thiết chế văn hóa, trường học và y tế. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ 100% chi phí bảo hiểm y tế cho người dân vùng an toàn khu cùng các gói chăm sóc an sinh xã hội trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, nguồn lực ngân sách được bổ sung sẽ giúp địa phương trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn.

Ông Lê Chí Phương (thứ 2 từ phải qua), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cờ Đỏ, thăm hỏi và động viên nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tinh thần tự lực, tự cường từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã và đang được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Cờ Đỏ cụ thể hóa bằng những tuyến đường bê tông trải dài nối liền huyết mạch giao thương và những cánh đồng lúa công nghệ cao bạt ngàn. Dồn sức chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, Cờ Đỏ đang phát huy thế mạnh của vùng trọng điểm lương thực, nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

Ông Lê Chí Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cờ Đỏ, cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đại hóa hạ tầng giao thông, thủy lợi, logistics phục vụ sản xuất và tiêu thụ nông sản. Phát triển nông nghiệp phải gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ văn hóa, y tế, thể thao, từng bước nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cộng đồng. Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Theo ông Lê Chí Phương, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ; chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách và bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. Đồng thời, tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân; xây dựng chính quyền thực sự gần dân, trọng dân và phục vụ nhân dân tốt hơn; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng Cờ Đỏ phát triển toàn diện. “Chúng ta không chỉ tự hào về truyền thống cách mạng, mà phải xây dựng một quê hương đáng sống, đáng tự hào và có tương lai tốt đẹp cho các thế hệ sau” - ông Lê Chí Phương nhấn mạnh.

* * *

Trước thời cơ và vận hội mới, với sự chung sức, chung lòng và tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, Cờ Đỏ quyết tâm biến truyền thống anh hùng, thành hành động cách mạng trong thời kỳ mới. Vùng “đất lửa” hôm nay đang có bước tiến vững chắc, cùng thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Trong 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 63,8% dự toán. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt 60% kế hoạch vốn được giao. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển: vụ lúa hè thu đã thu hoạch 3.390ha, đạt 100% so với kế hoạch, năng suất trung bình 6,1 tấn/ha; vụ lúa thu đông đã xuống giống được 3.295ha, đạt 100% so với kế hoạch. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI  

Chia sẻ bài viết