20/08/2026 - 06:22

Bản lĩnh trên từng nước cờ 

Không có những âm thanh náo nhiệt hay tranh chấp sôi động, Cờ vua hấp dẫn người xem bằng những cuộc đấu trí căng thẳng. Tại Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, mỗi ván cờ là một cuộc đua tranh không chỉ về chiến thuật mà còn là thử thách bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của VĐV.

VĐV thi đấu môn Cờ vua tại Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026.

Môn Cờ vua Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 quy tụ gần 100 VĐV thuộc 16 cụm xã, phường, tranh tài các nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Trong đó, có những VĐV trẻ lần đầu thử sức ở sân chơi cấp thành phố và những gương mặt nhiều năm gắn bó với Cờ vua, tạo nên những cuộc đấu trí đầy hấp dẫn.

VĐV Võ Huỳnh Thiên, Cụm 1 - phường Ninh Kiều, giành HCV cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, cho biết: “So với kỳ đại hội năm 2022, chất lượng giải năm nay tốt hơn khi nhiều VĐV trẻ thi đấu khá ổn định, các đơn vị đều có lực lượng mạnh, đồng đều. Các trận đấu diễn ra căng thẳng, nhất là những ván cuối tôi phải dồn hết sức, tập trung từng nước cờ để có kết quả tốt nhất”. Từng là thành viên đội trẻ Cờ vua Cần Thơ, Huỳnh Thiên trở lại tranh tài tại đại hội trong bối cảnh lực lượng trẻ được đánh giá có nhiều tiến bộ.

Còn VĐV Lê Phú Nguyên Thảo, Cụm 4 - phường Bình Thủy, cũng trải qua hành trình không dễ dàng để bước lên ngôi cao nhất ở nội dung cá nhân nữ. Những ván cuối, Nguyên Thảo liên tục gặp các đối thủ mạnh và nhiều lần phải thi đấu đến hết thời gian quy định.

Nguyên Thảo chia sẻ: “Ở 3 ván cuối, tôi gặp toàn những đối thủ mạnh nên các ván đấu diễn ra khá cân não". Theo nữ kỳ thủ, trong thi đấu Cờ vua, ngoài chuyên môn tốt còn kèm chút may mắn, thể lực bền, địa điểm thi đấu phù hợp. Mỗi VĐV cần duy trì sự tỉnh táo trong thời gian dài, cân nhắc từng phương án và hạn chế tối đa những sai sót.

Với đặc thù thi đấu kéo dài, Cờ vua đòi hỏi VĐV không chỉ có khả năng tính toán mà còn phải biết làm chủ thời gian và tâm lý. Tại đại hội lần này, mỗi bên có 60 phút thi đấu. Đồng hồ bấm giờ trở thành một phần của cuộc đấu, tạo thêm áp lực khi VĐV phải cân đối giữa việc suy nghĩ kỹ cho từng nước cờ và bảo đảm đủ thời gian cho những giai đoạn quyết định.

Theo HLV Võ Minh Hoàng, phụ trách môn Cờ vua Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X, giải năm nay có sự tham dự của các VĐV thuộc đội trẻ và đội năng khiếu Cờ vua Cần Thơ, góp phần nâng chất lượng chuyên môn, tạo nên những trận đấu quyết liệt, cạnh tranh. Hầu hết VĐV đều tận dụng gần như toàn bộ thời gian thi đấu được quy định, cho thấy các ván đấu có chất lượng khá cao.

Công tác tổ chức, điều hành giải được thực hiện nghiêm túc với lực lượng trọng tài có chuyên môn, kinh nghiệm góp phần bảo đảm các ván đấu diễn ra đúng luật, công bằng.

Qua các ván đấu tại đại hội, Cờ vua Cần Thơ cho thấy  lực lượng VĐV đang có sự tiếp nối với nền tảng phát triển rộng. Tuy nhiên, để phong trào phát triển bền vững, cần thiết có thêm những “hạt nhân” ở cơ sở, duy trì hoạt động thường xuyên nhằm phát hiện và đào tạo lực lượng kế cận.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết