19/08/2026 - 17:23

Thúc đẩy giao thương, kết nối hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng xuất khẩu 

(CTO) - Ngày 19-8, tại tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các đơn vị có liên quan tổ chức “Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026”.

Các đại biểu tham dự chương trình tại tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình có sự tham gia trực tiếp của 63 đơn vị, doanh nghiệp Trung Quốc, cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã ở nước ta và được kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu trong cả nước qua nền tảng zoom.

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có quan hệ giao thương lâu đời. Thị trường Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người nông dân và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là ngành sầu riêng. Hiện diện tích trồng sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 200.000ha, trong đó có 129.500ha đã cho trái, với sản lượng trong năm 2026 ước đạt trên 2 triệu tấn.

Việt Nam có các vùng trồng sầu riêng trải dài từ vùng ĐBSCL đến Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên, với mùa vụ thu hoạch kéo dài và có sự chênh lệch giữa các vùng, giúp tạo nhiều lợi thế để cung cấp nguồn hàng cho thị trường Trung Quốc. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk hiện có 45.000ha sầu riêng, với sản lượng ước đạt 500.000 tấn. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ sầu riêng chủ lực, chiếm khoảng 70% tổng sản lượng sầu riêng Đắk Lắk…

Thu hoạch sầu riêng tại xã Phong Điền, TP Cần Thơ.

Tại chương trình gặp gỡ, các đại biểu được cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk và các địa phương ở nước ta. Các tiềm năng và cơ hội trong liên kết, hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam với các đơn vị, doanh nghiệp của Trung Quốc trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái sầu riêng. Các cơ hội đầu tư vào chế biến sâu, kho lạnh, logistics và ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sầu riêng.

Bên cạnh kết nối thông tin cung - cầu nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, chương trình cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm kết nối hợp tác, xây dựng chuỗi cung ứng sầu riêng ổn định, minh bạch và lâu dài. Tăng cường hợp tác sâu hơn về chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, đầu tư kho lạnh, logistics, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu… nhằm nâng cao chuỗi giá trị sầu riêng.

Tin, ảnh: K.T

Chia sẻ bài viết