20/08/2026 - 06:47

Khổ vì tiếng ồn: Quy định đã có, sao chưa xử lý nghiêm? 

Nhu cầu ca hát, giải trí là chính đáng, nhưng việc một số người thản nhiên mở “loa kẹo kéo” hết công suất trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận. Dù quy định pháp luật hiện hành đã có hướng xử lý rõ ràng, phân định cụ thể giữa vi phạm môi trường tiếng ồn và hành vi gây mất trật tự công cộng, nhưng do khâu thực thi ở nhiều địa phương chưa thật sự quyết liệt nên nạn ô nhiễm tiếng ồn vẫn dai dẳng tồn tại.

Sử dụng "loa kẹo kéo" công suất lớn để ca hát, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Khổ vì "bão âm thanh"

Không khó để sở hữu hay thuê một chiếc loa di động công suất lớn. Chỉ cần chi vài trăm ngàn đồng là ai cũng có thể rinh ngay chiếc "loa kẹo kéo" công suất hàng ngàn Watt về nhà. Vì thế, nhiều khu dân cư, từ xóm ấp ở nông thôn cho đến mặt tiền đường lớn phải gồng mình chịu đựng những "trận bão" âm thanh.

Tại các quán ăn vỉa hè hay ngay tại các buổi họp mặt gia đình, khá phổ biến việc kéo loa ra bật hết công suất rồi hò hét. Tiếng bass dồn dập, tiếng hát ầm ĩ xé tan sự yên tĩnh khiến người già mất ngủ, trẻ em không thể tập trung học bài, còn người lao động sau một ngày làm việc vất vả trở về nhà thì đầu óc căng như dây đàn.

Anh T.M.D ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, bức xúc: “Có nhà thường xuyên tổ chức ăn nhậu, hát karaoke ầm ĩ, kể cả sau 10 giờ đêm, ảnh hưởng rất lớn đến giờ giấc nghỉ ngơi của hàng xóm. Công an đã nhắc nhở các trường hợp này nhưng không thay đổi. Tôi nghĩ cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Thực tế thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng, không ít vụ xô xát, cãi vã, thậm chí là những vụ án mạng đau lòng đã xảy ra xuất phát từ lời nhắc nhở giảm âm lượng “loa kẹo kéo”.

Cơ chế pháp lý đã có, vì sao khó xử lý?

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP trước đây) mang đến hy vọng vấn nạn hát karaoke từ “loa kẹo kéo” được xử lý triệt để. 

Luật sư Nguyễn Hiếu Văn, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết Nghị định 282/2025/NĐ-CP không cấm hát karaoke hay sử dụng “loa kẹo kéo”, đồng thời cũng bỏ quy định xử phạt tiếng ồn chỉ căn cứ vào khung giờ đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng như trước đây.

Theo khoản 3, Điều 9, Nghị định 282/2025/NĐ-CP, việc xử lý hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, việc xử phạt chỉ được thực hiện khi có căn cứ đo đạc bằng thiết bị chuyên môn xác định mức tiếng ồn vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Nhà nước quy định.

Mức phạt tại Điều 22, Nghị định 45/2022/NĐ-CP được phân mức rõ ràng từ 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy độ dBA vượt chuẩn, và mức phạt tiền có thể hàng trăm triệu đồng áp dụng cho các trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, vượt quy chuẩn ở mức rất cao.

Khổ vì tiếng ồn: Quy định đã có, sao chưa xử lý nghiêm?nhấn mạnh, đối với các trường hợp sử dụng “loa kẹo kéo” gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại khu dân cư như mở âm lượng quá lớn kéo dài, gây cự cãi, xô xát, mất trật tự nơi công cộng, lực lượng chức năng hoàn toàn có căn cứ xử lý hành vi vi phạm về giữ gìn trật tự công cộng theo Điều 8, Nghị định 282/2025/NĐ-CP. Việc xử lý phải dựa trên hành vi thực tế, đảm bảo tính khách quan và nghiêm minh của pháp luật.

Như vậy, pháp luật hiện hành hoàn toàn không thiếu chế tài và đã phân định rất rõ ràng giữa hành vi vi phạm môi trường tiếng ồn và hành vi gây mất trật tự công cộng. Vấn đề cốt lõi hiện nay nằm ở tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ và quyết liệt của chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng ở cơ sở trong quá trình tổ chức thực thi.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết