17/08/2026 - 17:29

Nhật mở rộng quan hệ quốc phòng với Úc, Ấn Độ 

Nhật Bản đang tìm kiếm các đối tác ngoài Mỹ để tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh xuất hiện những nghi ngại về nguồn cung đạn dược từ Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marles (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro trong một cuộc gặp hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Một phần trong nỗ lực đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi ngày18-8 sẽ bắt đầu chuyến công tác kéo dài 3 ngày tới Úc và Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ đóng tàu chiến đến phát triển công nghệ tàng hình và máy bay không người lái (UAV).

Tại Canberra, ông Koizumi sẽ có cuộc gặp 3 bên với người đồng cấp Úc Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Paul Goldsmith để thảo luận xung quanh đề xuất xuất khẩu tàu hộ tống tống cải tiến lớp Mogami của Tokyo sang Wellington.

Hồi tháng 5, New Zealand cho biết cân nhắc mua loại tàu mà Úc từng mua này để thay thế các tàu chiến lớp Anzac cũ, qua đó cho phép Wellington sử dụng chung nền tảng kỹ thuật với Hải quân Úc.

Trong khi đó, tại New Delhi, ông Koizumi sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh để thảo luận về hợp tác trang thiết bị quốc phòng, gồm kế hoạch xuất khẩu hệ thống thông tin liên lạc tàng hình Unicorn của Nhật Bản sang Ấn Độ.

Theo ông Rintaro Inoue, nghiên cứu viên tại Viện Địa kinh tế Nhật Bản, một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Nhật Bản và Ấn Độ là phát triển UAV, đặc biệt là các hệ thống được thiết kế để bảo vệ các căn cứ quân sự.

Cho đến gần đây, Tokyo vẫn cho rằng có thể dựa vào Washington trong các tình huống khẩn cấp. “Tuy nhiên, nếu xét đến những hạn chế về năng lực sản xuất, kho dự trữ không đủ và danh sách chờ kéo dài của Mỹ, Washington không thể đáp ứng được nhu cầu của Nhật Bản một cách nhanh chóng. Đây là lý do vì sao việc hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng như Úc hay Ấn Độ trở nên quan trọng hơn” - ông Inoue nhận định.

Theo ông Inoue, Tokyo có thể cùng các đối tác sản xuất tên lửa, UAV và các hệ thống khí tài khác vốn thường bị tiêu hao nhanh chóng trong thời chiến. Chính cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đã cho thấy các cuộc chiến hiện đại có thể kéo dài và tiêu tốn một lượng vũ khí khủng lồ cũng như các trang thiết bị khác. 

Chuyến thăm Úc và Ấn Độ của ông Koizumi diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt nhiều nghi vấn về kho dự trữ vũ khí. Gần đây, Lầu Năm Góc đã hối thúc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh tiến độ sản xuất nhưng Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng này đã lên tiếng phủ nhận tình trạng thiếu hụt đạn dược. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định Washington “có trữ lượng đạn dược khổng lồ, đặc biệt là đối với một số loại nhất định”.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết