Cân nhắc đình chỉ thuế đối với Colombia
Mỹ đã tạm hoãn kế hoạch áp thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada sau khi Washington và Ottawa đạt được thỏa thuận nguyên tắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ quyết định tạm hoãn áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Canada sau các cuộc đàm phán với lý do hai nước đã đạt được một thỏa thuận và chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục, văn bản liên quan.

Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) nỗ lực cải thiện quan hệ với Tổng thống Trump bên lề hội nghị cấp cao G7 tại Pháp hồi tháng 6-2026. Ảnh: Getty Images
Quyết định được đưa ra chưa đầy 2 giờ trước thời điểm mức thuế mới dự kiến có hiệu lực, qua đó tránh được nguy cơ một vòng căng thẳng thương mại mới giữa hai nước láng giềng và đồng minh lâu năm. Số hàng hóa của Canada dự kiến chịu mức thuế 50% có giá trị khoảng 20 tỉ USD, tương đương khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ, bao gồm nhiều mặt hàng như dụng cụ khúc côn cầu và một số sản phẩm tiêu dùng.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến áp thuế theo Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, với lý do Canada có các biện pháp phân biệt đối xử đối với hàng hóa và doanh nghiệp Mỹ. Đây là lần đầu tiên Washington sử dụng điều khoản này, vốn cho phép Tổng thống áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa từ những nước bị cho là đối xử bất công với hoạt động thương mại của Mỹ.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Canada vốn đã căng thẳng do các biện pháp thuế quan được Washington áp dụng trong thời gian qua. Canada mong muốn Mỹ giảm hoặc dỡ bỏ các mức thuế đối với thép, nhôm và gỗ mềm, trong khi Washington tìm kiếm thêm nhượng bộ từ Ottawa trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng và tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng.
Việc tạm hoãn thuế cũng tạo thêm thời gian để hai nước tiến hành đàm phán liên quan đến Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Mỹ và Canada là hai đối tác thương mại quan trọng, với tổng giá trị trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước đạt khoảng 880 tỉ USD trong năm 2025.
Trong khi đó, tại Colombia, Tổng thống Abelardo de la Espriella ngày 18-8 cho biết Mỹ sẵn sàng tạm thời đình chỉ các mức thuế đang áp dụng đối với hàng hóa của nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống De la Espriella cho biết Washington có thiện chí thực hiện yêu cầu tạm đình chỉ thuế của Colombia và hai bên đang tiến hành các thủ tục cần thiết. Ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Mauricio Gómez tới Washington để thúc đẩy việc đạt thỏa thuận.
Vào ngày 24-6, Mỹ áp mức thuế bổ sung 12,5% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Colombia theo chính sách thương mại mới của Washington. Chính sách này dựa trên Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ và liên quan đến cuộc điều tra của Washington về các biện pháp của các nước nhằm ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Colombia nằm trong nhóm các nền kinh tế bị áp thuế 12,5%, trong khi các nước như Ecuador, Argentina, Mexico, Guatemala và Honduras chịu mức thuế 10%.
Colombia đã đề nghị Mỹ tạm đình chỉ thuế trong bối cảnh nước này đang khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra ngày 10-8. Chính phủ Colombia cũng đã đệ trình dự luật cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức.
THANH TÙNG