19/08/2026 - 16:16

Nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác trong Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp 

(CTO) - Ngày 19-8, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Chiến lược nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác theo hướng bao trùm giới và lấy nông dân làm trung tâm trong Đề án phát trển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp”.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Đại diện các cơ quan quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương vùng ĐBSCL; viện, trường, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương… tham dự.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận và xác định các chiến lược lấy nông dân làm trung tâm, phù hợp với từng bối cảnh nhằm thúc đẩy áp dụng hiệu quả quản lý dinh dưỡng chính xác trong sản xuất lúa. Trọng tâm không chỉ là giải pháp kỹ thuật quản lý dinh dưỡng chính xác, mà còn bảo đảm các giải pháp đáp ứng nhu cầu và điều kiện thực tế của nông dân, xét đến sự khác biệt về nguồn lực, lao động, vai trò và quyền ra quyết định, khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ tư vấn và các nguồn lực hỗ trợ.

Qua đó, hướng tới cách tiếp cận công bằng, trong đó phụ nữ, nam giới và các nhóm nông dân khác nhau đều có tiếng nói, cơ hội tham gia và khả năng hưởng lợi từ đổi mới trong quản lý dinh dưỡng, định hướng nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác (Precision Nutrient Management - PNM) trong khuôn khổ Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

Các diễn giả trình bày, thảo luận xung quanh giải pháp, định hướng nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn trong việc tiếp cận các nhóm nông dân đa dạng và thúc đẩy họ thay đổi tập quán canh tác; xác định các nhóm xã hội mục tiêu hiện đang được tiếp cận, những nhóm còn bỏ sót và nguyên nhân; các chính sách và chiến lược thúc đẩy tính bao trùm hiện có, nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác, bón phân đúng, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất…

Sử dụng cơ giới hóa sạ hàng, giảm giống, giảm chi phí sản xuất là một trong những giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta lúa tại TP Cần Thơ.  

Bà Huỳnh Kim Định, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: “Từ góc độ khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ tiếp tục lồng ghép cách tiếp cận lấy nông dân làm trung tâm và bao trùm giới vào các chương trình, mô hình và hoạt động khuyến nông. Trọng tâm là nhận diện nhu cầu, rào cản của từng nhóm nông dân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm ít được tiếp cận; tăng cường các hình thức hướng dẫn, trình diễn và tư vấn phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia và tiếng nói của nông dân trong quá trình lựa chọn, áp dụng, nhân rộng các giải pháp. Qua đó, các tiến bộ kỹ thuật, trong đó có quản lý dinh dưỡng chính xác, không chỉ được phổ biến rộng rãi mà còn có khả năng được nông dân áp dụng hiệu quả và bền vững…”.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết