13/11/2013 - 09:43

Sóc Trăng - Trà Vinh

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật và tổ chức Hội thảo Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ

(CT)- Tối 11-11-2013, tại Nhà hát Tổng hợp tỉnh Sóc Trăng, Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ I - năm 2013 đã chính thức khai mạc. Liên hoan do hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ nhất năm 2013, đại diện lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo ngành văn hóa các tỉnh, thành đã đến dự.

Vở tuồng “Nàng Sê Đa” do Đoàn nghệ thuật Khmer Sóc Trăng biểu diễn tại đêm khai mạc.

Liên hoan thu hút 10 đoàn nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer của 6 tỉnh trong khu vực là Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu và Vĩnh Long, với gần 500 diễn viên, nghệ nhân tranh tài... Ngay sau buổi lễ khai mạc, Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng đã biểu diễn vở tuồng “Nàng Sê Đa”.

Theo ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ nhất- Sóc Trăng 2013, Liên hoan tổ chức tại Sóc Trăng góp phần bảo tồn, phát huy và phát triển loại hình sân khấu đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ; tiến tới việc công nhận Dù Kê Khmer Nam Bộ là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Liên hoan diễn ra từ ngày 11- 11 đến hết ngày 16-11-2013.

* Tối cùng ngày, tại Công viên 30 Tháng 4 đã diễn ra lễ khai mạc Trình diễn trang phục dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tỉnh Sóc Trăng năm 2013 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức, thu hút 65 thí sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các tỉnh thành khu vực Nam bộ tham gia. Trình diễn trang phục dân tộc Kinh – Khmer – Hoa diễn ra đến ngày 16-11-2013.

 

Các thí sinh tham gia trình diễn trang phục áo dài

Các chương trình trên nằm trong các chuỗi hoạt động quan trọng tại Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trăng lần I - năm 2013.

* Ngày 12-11-2013, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ - Di sản văn hóa dân tộc” tại Trường Đại học Trà Vinh. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Trà Vinh, cùng đại diện các chùa Khmer, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng, như: nguồn gốc, lịch sử phát triển, nghệ thuật Dù kê và mối quan hệ với nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam bộ; sự giao thoa tiếp biến giữa nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam bộ với các loại hình nghệ thuật khác và với nghệ thuật sân khấu của các nước Đông Nam Á. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp để bảo tồn, phát triển, chính sách dành riêng cho nghệ thuật Dù kê, cũng như việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Dù kê nói riêng và nghệ thuật Khmer Nam bộ nói chung…

Đồng chí Bùi Ngọc Sương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp hồ sơ để trình UNESCO công nhận Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ là di sản văn hóa thế giới. Trên cơ sở hội thảo và các tài liệu nghiên cứu, Trường Đại học Trà Vinh cần xây dựng chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên…

* Cùng ngày, UBND Trà Vinh đã tổ chức khai mạc “Hội chợ lúa gạo và Xúc tiến Thương mại – du lịch gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2013” tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Hội chợ có hơn 300 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các gian hàng tập trung triển lãm về lúa gạo và thành tựu của ngành công nghiệp trong phục vụ sản xuất nông nghiệp; hoạt động xúc tiến thương mại ở các tỉnh, thành Đông Nam bộ và Tây Nam bộ; tiềm năng kinh tế, thành tựu văn hóa, thành quả lao động của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Đây là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng mô hình, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh cũng được khai mạc trong thời gian diễn ra hội chợ (từ ngày 12 đến 17/11/2013) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm bản sắc dân tộc.

                                                     Lý Then - L.G

 

Chia sẻ bài viết