14/09/2026 - 13:34

Chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm 

Nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, năm 2026, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Thốt Nốt đẩy mạnh kiểm tra, giám sát với phương châm “chủ động, đi trước một bước”. Nhờ kịp thời ngăn ngừa từ xa và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, địa phương đã giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Cán bộ, đảng viên, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thốt Nốt nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Cụ thể hóa chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 2025-2030, đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Thốt Nốt ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn liền với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm: thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, nghị quyết năm của Đảng ủy phường; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thành lập 16 đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát 14 tổ chức đảng, 2 đảng viên. UBKT Đảng ủy phường thành lập 20 đoàn kiểm tra, giám sát 18 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Cùng với đó, trong 8 tháng qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã giám sát thường xuyên 47 tổ chức đảng và toàn bộ 1.159 đảng viên về việc chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các chế độ, chính sách cho người thụ hưởng.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, cho biết, qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục. Cụ thể, Chi bộ khu vực Thới Thạnh 1 được yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được yêu cầu khắc phục ngay việc thiếu trang thiết bị trong quản lý, lưu trữ tài chính Đảng; Chi bộ khu vực Thới Bình 2 được hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động rõ ràng; Chi bộ Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt được đề nghị nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số...

Đặc biệt, nhằm ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng ủy phường chỉ đạo UBKT Đảng ủy phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện giám sát 24 công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Tiêu biểu như dự án cải tạo mái che và xây dựng Thư viện Trường Mầm non Thốt Nốt gần 600 triệu đồng; dự án sửa chữa và xây dựng Trường Mẫu giáo Thuận An gần 2,1 tỉ đồng... “Nhờ UBKT Đảng ủy phường phối hợp chủ động tham gia góp ý, nhắc nhở ngay từ khâu triển khai, các công trình đều bảo đảm tiến độ, chất lượng và không xảy ra hành vi tiêu cực, tham nhũng” - ông Nguyễn Quốc Hưng khẳng định.

Các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường thực hiện tốt kiểm tra, giám sát. Bà Nguyễn Thị Hải Đường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, chia sẻ: “Chi bộ có 7 đảng viên. Chúng tôi luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn ngừa hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ; quán triệt tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu”.

Nhờ sự giám sát chặt chẽ và tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, trong 8 tháng qua, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 11.667 hồ sơ, trả kết quả trước và đúng hạn 100%. Ông Nguyễn Thế Nhân, chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, xây dựng, tài chính, kế hoạch, nói: “Bình quân mỗi ngày tôi tiếp nhận và giải quyết trên 10 hồ sơ. Nâng cao tinh thần phục vụ, tôi sẵn sàng tăng ca ngoài giờ hành chính khi người dân cần”.

Song song với việc phòng ngừa, giáo dục, cấp ủy và UBKT các cấp phường Thốt Nốt luôn thể hiện tinh thần kiên quyết trong xử lý sai phạm. Qua kiểm tra, giám sát, trong 8 tháng qua đã phát hiện 6 đảng viên vi phạm quy định. Đảng ủy phường đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên, Đảng ủy Công an phường đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên, còn 1 trường hợp đang xem xét để thi hành kỷ luật. “Việc xử lý công tâm, khách quan và nghiêm minh các trường hợp vi phạm đã khẳng định tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương” - ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết