14/09/2026 - 05:42

Hiện đại hóa ngành Thuế, giảm chi phí tuân thủ 

Ngành Thuế TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiện đại hóa, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính và tiếp sức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất.

Cán bộ ngành Thuế TP Cần Thơ hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng eTax Mobile.

Ngành Thuế thành phố đã nỗ lực số hóa toàn diện ở các khâu nghiệp vụ: từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đến quản lý rủi ro và thu hồi nợ thuế. Song song đó, các chương trình đối thoại trực tiếp và trực tuyến được duy trì thường xuyên nhằm lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Qua đó, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Ngành Thuế tiếp tục tích hợp các thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện để người nộp thuế tra cứu, nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý 24/7. Ngành đã cắt giảm còn 211/224 dịch vụ công trực tuyến toàn trình phục vụ người nộp thuế và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp và hoàn thuế điện tử đạt tới 99,95%, giúp tối ưu hóa thời gian và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Toàn thành phố hiện có 42.759 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử xác thực qua sinh trắc học, tổng lượng phát hành tính đến ngày 31-8-2026 đạt khoảng 123,7 triệu hóa đơn. Riêng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã có 19.336 đơn vị đăng ký sử dụng, tăng 4.297 đơn vị so với đầu năm 2026, với sản lượng lũy kế đạt khoảng 350,4 triệu hóa đơn.

Bên cạnh đó, Thuế thành phố chủ động phối hợp với các nhà mạng, đơn vị công nghệ và ngân hàng thương mại hỗ trợ cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile ngay trên điện thoại thông minh. Đến nay, tỷ lệ hộ kinh doanh có tài khoản giao dịch điện tử đạt 95,5%. Lũy kế đến ngày 31-8-2026, số thu qua ứng dụng đạt trên 309 tỉ đồng, chiếm hơn 1,5% tổng thu ngân sách 8 tháng của toàn thành phố.

Những tiện ích số không chỉ nâng cao năng lực quản lý nhà nước mà đã trực tiếp thay đổi thói quen giao dịch của người dân. Chị Nguyễn Thu Trà, chủ hộ kinh doanh tại phường Bình Thủy, chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần đến kỳ nộp thuế di chuyển tốn thời gian và chi phí. Giờ đây nhờ eTax Mobile, tôi chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn thành nghĩa vụ ngay tại quầy bán hàng. Số liệu minh bạch, quy trình thuận tiện giúp chúng tôi an tâm tập trung buôn bán".

Phát huy những kết quả đạt được, ngành Thuế TP Cần Thơ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND thành phố, không ngừng hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao kỷ cương công vụ và chất lượng phục vụ, quyết tâm đưa công tác quản lý thuế hiện đại trở thành trợ lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: LẠC MẪN

Chia sẻ bài viết