21/08/2026 - 14:04

Vietjet sẵn sàng mở lại các đường bay từ Cần Thơ 

(CTO) - TP Cần Thơ cam kết phối hợp, hỗ trợ Vietjet và Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, thủ tục đầu tư; tạo điều kiện duy trì, khôi phục và mở mới các đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác sân bay, qua đó phát huy vai trò đầu mối hàng không của Cần Thơ trong vùng ĐBSCL.

Sáng 21-8, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc làm việc với Hãng Hàng không Vietjet về định hướng phát triển hoạt động hàng không, du lịch và kết nối giao thương tại TP Cần Thơ.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo Vietjet.

Ông Nguyễn Bác Toán, Phó Tổng Giám đốc thương mại Hãng Hàng không Vietjet, cho biết Vietjet từng khai thác 10 đường bay kết nối Cần Thơ, gồm 8 đường bay nội địa và 2 đường bay quốc tế. Hiện hãng duy trì 4 đường bay nội địa từ Cần Thơ đi Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Vinh, với tổng tần suất khoảng 46 chuyến/tuần. Trong đó, đường bay Cần Thơ - Hà Nội có tần suất cao nhất, khoảng 28 chuyến/tuần. Vietjet cũng đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản.

Ông Nguyễn Bác Toán, Phó Tổng Giám đốc thương mại Hãng Hàng không Vietjet, thông tin các dự định khai thác của hãng tại Cần Thơ thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Bác Toán, một số đường bay được tạm dừng do nhiều nguyên nhân, trong đó có lượng khách đối với các đường bay quốc tế và việc sử dụng máy bay nhỏ phục vụ một số đường bay nội địa.

Thời gian tới, Vietjet dự kiến tăng tần suất một số đường bay nội địa, khôi phục đường bay Cần Thơ - Thanh Hóa; đồng thời mong muốn khôi phục các đường bay quốc tế kết nối Cần Thơ với Hàn Quốc và Đài Loan. Hãng cũng sẵn sàng nghiên cứu mở mới một số đường bay nội địa và quốc tế khi đáp ứng đủ điều kiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý cho rằng kết nối hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và tăng cường vai trò trung tâm của Cần Thơ đối với vùng ĐBSCL. Trên cơ sở các đường bay Vietjet đã khai thác tại Cần Thơ, thành phố mong muốn 2 bên tiếp tục nghiên cứu những hướng hợp tác thiết thực, lâu dài.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao đổi tại cuộc họp.

Ông Lê Công Lý yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Sở Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối giao thông trực tiếp từ các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL đến sân bay; phối hợp thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ga hàng hóa. Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp làm việc với doanh nghiệp để nắm nhu cầu đi lại của người lao động, nhất là nguồn lao động từ phía Bắc; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút khách doanh nhân, nhà đầu tư. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh đề án tái cấu trúc du lịch, làm mới sản phẩm, điểm đến và phân bổ hợp lý các sự kiện, lễ hội trong năm nhằm tạo nguồn khách ổn định cho các đường bay.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với Đoàn công tác Vietjet và Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.

UBND thành phố đề nghị Vietjet xây dựng kế hoạch tăng tần suất 4 đường bay nội địa hiện có từ tháng 10; sớm nghiên cứu khai thác trở lại đường bay Cần Thơ - Thanh Hóa và các đường bay Cần Thơ - Nha Trang, Cần Thơ - Đà Lạt vào mùa hè. Đối với các đường bay quốc tế, tiếp tục rà soát dữ liệu hành khách, nghiên cứu phương án khai thác ổn định và xây dựng kế hoạch khôi phục các tuyến quốc tế, trong đó có các tuyến đi Đài Loan.

Thành phố cam kết phối hợp, hỗ trợ Vietjet và Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, thủ tục đầu tư; tạo điều kiện duy trì, khôi phục và mở mới các đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác sân bay, qua đó phát huy vai trò đầu mối hàng không của Cần Thơ trong vùng ĐBSCL.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết