14/09/2026 - 07:27

Chung sức giữ gìn an ninh, trật tự 

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), chính quyền và ban, ngành, đoàn thể phường Phước Thới, TP Cần Thơ đã xây dựng, thực hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” về ANTT. Đến nay, các mô hình phát huy hiệu quả tích cực, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. 

Mô hình “Tuyến đường ánh sáng camera an ninh nông dân” tại tuyến đường Rạch Sang Trắng 1, sau thời gian thực hiện, nay đã phát huy hiệu quả tích cực. Ảnh: CTV

Gần 2 tháng đưa vào sử dụng, mô hình “Tuyến đường ánh sáng camera an ninh nông dân” tại tuyến đường Rạch Sang Trắng 1, thuộc khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, đã phát huy hiệu quả. Mô hình dài 1km, với hệ thống 5 camera an ninh và 30 bóng đèn năng lượng mặt trời kèm trụ, tổng chi phí hơn 50 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Theo ông Nguyễn Hoàng Hận, Chủ tịch UBND phường Phước Thới, mô hình này góp phần phát huy sức mạnh của hội viên nông dân trong bảo đảm ANTT và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. 

Ông Trần Văn Hòa, ở khu vực Bình Hưng, bộc bạch: “Trước đây, bà con rất lo lắng vì không có đèn đường và ANTT chưa đảm bảo. Hiện nay, tuyến đường được nâng cấp, bằng phẳng, có trang bị đèn đường, hệ thống camera giám sát nên bà con rất an tâm”.

Để góp phần giữ gìn ANTT, Đoàn phường Phước Thới cũng đã phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng TP Cần Thơ ra mắt công trình “Thanh niên thắp sáng đường quê” tại tuyến đường Rạch Bà Luông, khu vực Thới Bình, phường Phước Thới, với chiều dài 900m. Toàn tuyến được lắp đặt 30 bộ đèn năng lượng mặt trời, với tổng chi phí 49,5 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa và hơn 30 ngày công lao động của lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Theo Đoàn phường Phước Thới, việc lựa chọn đèn năng lượng mặt trời nhằm tạo nguồn sáng ổn định, tiết kiệm chi phí vận hành, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Bên cạnh việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” về ANTT, 8 tháng năm 2026, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể ở phường Phước Thới còn tổ chức trên 250 cuộc tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 8.900 lượt người tham dự. Lực lượng còn tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh 135 lượt, đăng tải gần 4.400 lượt tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội, phát hàng nghìn tờ rơi, tờ bướm, quạt tuyên truyền và móc khóa có số điện thoại Công an phường.

Ngoài ra, lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho 121 cơ sở; vận động 131 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục được kiện toàn, với 15 tổ và 61 thành viên, thường xuyên phối hợp tuyên truyền pháp luật, tham gia giải quyết 35 vụ việc về ANTT, hỗ trợ giữ gìn an ninh tại các khu vực dân cư... Các mô hình “Camera an ninh”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Theo Thượng tá Phạm Thanh Lăng, Trưởng Công an phường Phước Thới, qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân cung cấp 28 nguồn tin, trong đó, có 22 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an triệt phá 2 điểm tệ nạn xã hội, xử lý 16 đối tượng. Bên cạnh đó, Công an phường tổ chức 370 cuộc tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn, trật tự đô thị, huy động gần 1.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết