24/08/2015 - 10:17

Hai miền Triều Tiên nối lại đàm phán

Sau gần 10 giờ đàm phán "marathon" từ chiều 22 tới rạng sáng 23-8 mà chưa có kết quả, các quan chức CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc trưa hôm qua đã nối lại thương lượng trong nỗ lực tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng có nguy cơ đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh.

Xe bọc thép của quân đội Hàn Quốc triển khai tại quận Yeoncheon gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: AP

Theo Min Kyung-wook, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, sau khi xem xét lập trường của nhau, phái đoàn hai bên đã nhất trí ngồi lại lần thứ hai vào lúc 15h (13h Việt Nam) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm nhằm "thu hẹp những bất đồng". Trước đó, theo đề xuất của Triều Tiên, cuộc họp khẩn giữa hai bên đã diễn ra lúc 18h ngày 22-8, tức khoảng một giờ sau khi hạn chót mà Bình Nhưỡng đặt ra trôi qua. Tối hậu thư mà Triều Tiên đưa ra là "Seoul ngừng hoạt động tuyên truyền chống phá miền Bắc bằng loa phóng thanh, nếu không sẽ phải trả giá". Trong khi đó, AP dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn đang tiếp tục chiến dịch tuyên truyền và việc có ngừng hoạt động này hay không phụ thuộc vào kết quả các cuộc thương lượng với Bình Nhưỡng.

Cũng trong hôm qua, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hơn 1 triệu thanh niên nước này tuyên bố tình nguyện gia nhập hoặc tái gia nhập quân đội để bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với quốc gia láng giềng. Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Triều Tiên hiện có quân đội lớn thứ tư thế giới với 1,2 triệu binh sĩ, đó là chưa kể khoảng 8 triệu người thuộc lực lượng dự bị và bán vũ trang.

Theo Reuters, hôm qua Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường binh lực tại khu vực biên giới với việc triển khai số pháo nhiều gấp đôi so với bình thường, trong khi hầu hết trong tổng số 77 tàu ngầm của nước này hiện không có mặt ở căn cứ.

THANH BÌNH (Theo AP, AFP, Yonhap)

Chia sẻ bài viết