09/08/2018 - 09:04

Cựu Thủ tướng Malaysia phủ nhận cáo buộc rửa tiền 

Tại Tòa án Tối cao Malaysia ngày 8-8, cựu Thủ tướng Najib Razak không nhận tội đối với 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến 10,3 triệu USD “bòn rút” từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB) do ông sáng lập. Mỗi tội này có thể bị phạt tù đến 15 năm và nộp khoản tiền tối thiểu gấp 5 lần giá trị số tiền biển thủ. 

 Ông Najib (giữa) hầu tòa lần thứ hai kể từ khi thất cử. Ảnh: Reuters

Hồi đầu tháng 7, cựu thủ tướng 64 tuổi bị buộc tội vi phạm hình sự về tín nhiệm và lợi dụng chức quyền liên quan 3 lần chuyển tiền từ SRC International, từng là một nhánh của 1MDB, vào tài khoản cá nhân của ông với tổng cộng hơn 10 triệu USD trong giai đoạn giữ chức cố vấn quỹ này từ tháng 12-2014 đến tháng 2-2015. Thực ra, đây chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 4,5 tỉ USD thất thoát của 1MDB.

Sau cuộc tổng tuyển cử hồi đầu tháng 5, Thủ tướng mới của Malaysia Mahathir Mohamad mở lại cuộc điều tra về vụ bê bối tại 1MDB, từng bị khựng lại dưới thời người tiền nhiệm. Cảnh sát sau đó lục soát các căn nhà của ông Najib và tịch thu số nữ trang cũng như tài sản trị giá hơn 270 triệu USD.

THANH BÌNH (Theo Reuters, AP)

 

Chia sẻ bài viết