Quốc gia Đông Á có khả năng lần đầu tiên phải áp dụng các biện pháp đóng cửa trước nguy cơ bùng phát trở lại làn sóng COVID-19 thứ 3.

Hàn Quốc có thể nâng mức giãn cách xã hội lên cấp cao nhất. Ảnh: UN
Là một trong những hình mẫu chống COVID-19 trên thế giới, Hàn Quốc được ca ngợi nhờ kiểm soát hiệu quả đợt dịch bùng phát đầu tiên vào tháng 2. Thay vì phong tỏa cả nước, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in tập trung vào yếu tố con người thông qua điều tra dịch tễ học và xét nghiệm trên diện rộng.
Tuy nhiên, nền kinh tế thứ 4 châu Á hiện đang phải tăng cường các biện pháp kiểm soát trước mối đe dọa về đợt lây nhiễm COVID-19 thứ 3 khi thời tiết vào Đông. Được biết, Hàn Quốc đã ghi nhận mức cao mới về số ca dương tính SARS-CoV-2 với 950 người nhiễm bệnh được công bố hôm 12-12. Sau một ngày, nước này có thêm 1.030 ca mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 lên gần 43.000 với 580 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết, trong số ca nhiễm mới có 1.002 trường hợp được phát hiện ở các khu vực đông dân cư của thủ đô Seoul. Theo người đứng đầu ngành y tế Hàn Quốc, Seoul đang trở thành “vùng chiến sự COVID-19”. Là nơi tập trung khoảng một nửa dân số trong 52 triệu dân Hàn Quốc, Seoul hiện áp dụng giãn cách xã hội ở cấp 2,5 với lệnh cấm mở hàng quán ăn khuya, đóng cửa hộp đêm cùng những địa điểm có nguy cơ cao khác để giảm lây lan trong cộng đồng.
Nếu không hiệu quả, Thủ tướng Chung Sye Kyun cho biết chính phủ có thể phải tăng cường thực thi các quy tắc giãn cách xã hội. Hôm 13-12, Tổng thống Moon đã lần đầu tiên triệu tập cuộc họp khẩn về đại dịch trong vòng 10 tháng. Tại đây, ông yêu cầu triển khai tối đa nhân lực sẵn có gồm cảnh sát, quân đội và ngành y tế để đối phó “tình trạng khẩn cấp”. Tổng thống Moon đồng thời xác nhận có thể nâng biện pháp khống chế COVID-19 lên mức cao nhất.
Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo với các quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ 15-12, gồm lệnh cấm tụ tập trên 50 người, những loại hình giải trí như phòng tập thể dục, quán bar, karaoke bị buộc đóng cửa trong khi nhà hàng không phục vụ sau 9 giờ tối hoặc chỉ được phép bán thức ăn mang đi. Nếu tiếp tục thắt chặt quy định, Hàn Quốc có thể lần đầu tiên phải đóng cửa, tập trung giảm thiểu nhiều hoạt động xã hội và kinh doanh như cấm tụ tập hơn 10 người, cho học sinh học tại nhà, hạn chế chỉ cho người lao động thiết yếu đi làm, đóng cửa rạp chiếu phim, cửa hàng bách hóa và đình chỉ tất cả giải đấu thể thao chuyên nghiệp. Hiện Nhà Xanh chuẩn bị bổ sung khoảng 10.000 giường bệnh và tạm tăng mức lương cho đội ngũ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thêm 3.646 USD/tháng.
Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đang đau đầu giữa công tác chống dịch và giữ cho nền kinh tế không rơi vào suy thoái. Hãng tin AP cho biết số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Nhật cuối tuần rồi đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 trường hợp, nâng tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 ở nước này lên khoảng 178.000 với 2.562 trường hợp tử vong. Những tháng đầu năm, chính quyền cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc và chỉ duy trì ở một số khu vực khi nước này vượt qua đỉnh dịch COVID-19 mà không cần áp lệnh phong tỏa. Nhưng giống Hàn Quốc, các chuyên gia cho biết nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát tại Nhật hiện rất cao với thời tiết khô và lạnh đang là thách thức lớn cho công tác phòng ngừa.
MAI QUYÊN