05/09/2026 - 08:56

Chủ động ứng phó triều cường 

Trước nguy cơ triều cường dâng cao gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, xã An Thạnh, TP Cần Thơ, chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó. 

Lãnh đạo xã An Thạnh thường xuyên kiểm tra thực tế việc gia cố đê bao, công trình thủy lợi, đề phòng diễn biến bất thường của triều cường.

Chủ động ứng phó

Theo ông Lý Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh, địa bàn có vùng đất yếu, nhiều sông rạch, một số tuyến giao thông nông thôn có cao trình thấp, trong khi nhiều đoạn bờ bao trong dân chưa được bồi trúc kịp thời nên triều cường năm 2025 xảy ra tình trạng tràn, vỡ bờ bao, gây thiệt hại cho sản xuất ước tính trên 600 triệu đồng.

Trước tình hình đó, đầu năm 2026, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động bồi trúc bờ bao, bọng và thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ bị tràn, vỡ khi nước dâng. Ngoài ra, hướng dẫn nông dân chủ động chăm sóc, thu hoạch nông sản trước thời điểm triều cường; đối với những khu vực điều kiện chưa bảo đảm, vận động hạn chế xuống giống. Bên cạnh đó, vận động người dân gia cố, bảo vệ những đoạn đường giao thông nông thôn đi qua khu vực nhà, đất của mình.

Năm 2026, trên địa bàn xã có 60 công trình nạo vét kênh rạch, gia cố bờ bao, bọng, đập phòng, chống triều cường. Trong đó, thành phố hỗ trợ 47 công trình (26 công trình nạo vét và 21 công trình gia cố chống tràn) với tổng kinh phí 8,9 tỉ đồng. Đến nay, các công trình hoàn thành trên 76%. Xã đầu tư 13 công trình nạo vét, gia cố bờ bao, bọng, đập với tổng kinh phí 1,83 tỉ đồng.

Xã An Thạnh có tuyến đê Tả - Hữu dài 44,6km, trong đó 12,3km đã được nâng cấp cứng mặt đê rộng 3m. Trên địa bàn có 1 cống vừa, 135 cống nhỏ, 44 bờ câu, khoan đào; tuyến đê bao sông Cần Tròn dài 10,2km, đê bao sông Bến Bạ dài 4,3km, cùng 142 kênh rạch và trên 500km bờ bao trong dân.

“Với hệ thống thủy lợi rộng và địa bàn trải dài, UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã phối hợp với ban nhân dân các ấp rà soát các khu vực xung yếu, kiểm tra, giám sát những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án xử lý khi có tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ nước tràn, vỡ bờ bao gây thiệt hại trên diện rộng” - ông Lý Văn Chương cho biết.

Bám sát phương châm “bốn tại chỗ”

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi triều cường dâng cao, xã An Thạnh đặt ra yêu cầu thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, lấy lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm nòng cốt. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phân công thành viên phụ trách từng địa bàn ấp, thực hiện nhiệm vụ từ phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục hậu quả. Khi có thông tin triều cường dâng cao, tổ chức trực ban 24/24 giờ.

Các thành viên Ban Chỉ huy thường xuyên cập nhật diễn biến triều cường từ cơ quan khí tượng thủy văn và các phương tiện truyền thông để kịp thời cảnh báo người dân. Đội xung kích của xã và các tổ xung kích tại các ấp được củng cố, sẵn sàng tham gia gia cố bờ bao, xử lý sự cố và hỗ trợ người dân khi cần thiết. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị được chuẩn bị để huy động khi xảy ra tình huống thiên tai. Nếu tình hình vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã báo cáo Đảng ủy xã và đề nghị cấp thành phố hỗ trợ nguồn lực. 

Ông Lý Văn Chương cho biết: “Xã xác định nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là một trong những giải pháp quan trọng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và khắc phục nhanh hậu quả”.

Triều cường thường diễn biến khó lường, sự chủ động của chính quyền cùng ý thức tự phòng, tự bảo vệ của người dân là yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết