14/07/2011 - 21:12

Chống sốt rét bằng vớ “nặng mùi”

 

Cuộc chiến phòng chống sốt rét toàn cầu có thể không cần đến công nghệ hiện đại bởi có một thứ mà muỗi gây bệnh sốt rét còn khoái hơn cả da thịt người, đó là mùi vớ bẩn. Chuyên gia Hà Lan Bart Knols lần đầu tiên phát hiện họ nhà muỗi “mê mệt” mùi mồ hôi chân khi ông đứng trong căn phòng tối trong trang phục adam và kiểm tra những vùng da bị muỗi cắn. 15 năm qua, các chuyên gia ở Tanzania thử nghiệm sử dụng một hỗn hợp gồm 8 hóa chất nhằm bắt chước mùi mồ hôi chân. Kết quả: mùi hôi chân nhân tạo thu hút muỗi với số lượng nhiều gấp 4 lần so với da thịt người. Lũ muỗi rơi vào bẫy có thuốc trừ muỗi, và 95% đã bị tiêu diệt.

Hôm 13-7, Quỹ Từ thiện của tỉ phú Mỹ Bill Gates loan báo sẽ tài trợ cho dự án nghiên cứu sử dụng mùi vớ bẩn để diệt muỗi gây bệnh sốt rét tại Tanzania. Các nhà khoa học cho biết việc sử dụng mùi mồ hôi chân vừa rẻ vừa có thể sử dụng đại trà và là cách chống bệnh sốt rét thực tế đầu tiên ở môi trường bên ngoài. Trước nay, việc sử dụng mùng và thuốc diệt muỗi đã giúp giảm đáng kể lượng muỗi gây sốt rét trong gia đình.

ĐÔNG DOANH (Theo AP)

Chia sẻ bài viết