01/09/2016 - 14:28

“Kiến trúc sư, chiến lược gia” của IS bị tiêu diệt

Abu Muhammad al-Adnani, người được coi là "kiến trúc sư, chiến lược gia và phát ngôn viên" của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại tỉnh Aleppo của Syria hôm 30-8.

Hãng tin Amaq của IS đã xác nhận cái chết của Adnani ngày 31-8. Amaq dẫn "một nguồn tin quân sự của IS" nói rằng Adnani "đã tử vì đạo trong khi đang giám sát các chiến dịch" ở Aleppo.

Tên thủ lĩnh IS Adnani bị tiêu diệt ở Syria. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cũng cho biết, liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu hôm 30-8 có triển khai một đợt không kích tại thị trấn al-Bab ở Aleppo nhằm tiêu diệt tên Adnani nhưng không xác nhận y có bị thiệt mạng hay không. Theo ông Cook, Adnani là "kiến trúc sư chính" trong các chiến dịch của IS ở nước ngoài, và nếu cái chết của Adnani được xác nhận, thì điều này sẽ "đánh dấu một đòn mạnh nữa giáng vào IS", khi mà ngày càng nhiều thủ lĩnh của nhóm này bị tiêu diệt.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31-8 ra tuyên bố chính quân đội nước này đã tiêu diệt 40 tay súng IS, kể cả Adnani, trong đợt ném bom bằng máy bay Su-34 gần làng Ma’arat Umm Hawsh, phía Bắc Aleppo và cách thị trấn al-Bab khoảng 25km về phía Tây.

Adnani là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong hàng ngũ của IS. Cựu chiến binh thánh chiến 40 tuổi này là "tác giả" của hàng loạt tuyên bố cũng như những tuyên truyền của IS trong vòng 4 năm qua, đặc biệt là trong vòng 18 tháng gần đây khi mà các tuyên bố của y thu hút được sự chú ý của công chúng. Adnani được xem là "bộ mặt" của IS, thường xuyên kêu gọi tín đồ IS trên khắp thế giới đưa ra các cuộc tấn công đẫm máu, đáng chú ý nhất là một thông điệp mà y đưa ra hồi tháng 5 vừa qua nhằm kêu gọi các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và châu Âu trong tháng ăn chay Ramadan. Adnani cũng giữ vai trò chính yếu trong các hoạt động của IS khi lãnh đạo "bộ phận hoạt động bên ngoài" của lực lượng này, nơi chuyên triển khai các cuộc tấn công trên khắp thế giới khiến hàng trăm người thiệt mạng trong vòng 26 tháng kể từ khi IS chiếm đóng thành phố Mosul của Iraq và tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo" dưới sự cai trị của tên Abu Bakr al-Baghdadi. Adnani đồng thời chịu trách nhiệm giám sát một loạt các trung tâm chỉ huy đặt tại Iraq và Syria. Giới phân tích cho rằng Adnani được xem là người kế thừa tiềm năng của Baghdadi.

Giới chức quân sự cho biết Adnani, người Syria, là một trong những thủ lĩnh cao cấp nhất và lâu năm nhất của IS. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, Adnani đóng một vai trò quan trọng trong một số cuộc tấn công lớn của IS trong năm qua, trong đó có vụ tấn công ở Paris, các sân bay ở Brussels and Istanbul, nhà hàng ở Bangladesh, cũng như vụ bắn hạ một máy bay Nga ở Sinai và các vụ đánh bom liều chết ở Ankara. Mỹ xác định Adnani là "một phần tử khủng bố toàn cầu" và từng treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp tin tức giúp tiêu diệt phần tử này.

Phát hiện 72 hố chôn tập thể của IS

Trong một diễn biến có liên quan, thông qua các cuộc phỏng vấn, hình ảnh và nghiên cứu độc quyền, hãng tin Mỹ AP mới đây hôm 30-8 cho biết, tổ chức IS đã chôn từ 5.200 đến hơn 15.000 người trong 72 hố chôn tập thể ở Iraq và Syria. Chỉ riêng ở Syria, AP đã xác định được địa điểm của 17 ngôi mộ tập thể, trong đó có một ngôi mộ chứa thi thể của hàng trăm thành viên của một bộ tộc được cho đã bị sát hại khi IS nắm quyền kiểm soát lãnh thổ của họ. Trong khi đó, ít nhất 16 hố chôn tập thể ở Iraq nằm tại khu vực quá nguy hiểm để khai quật, các quan chức do đó không thể ước tính được số lượng người đã bị IS sát hại.

Trên sườn phía Bắc của ngọn núi Sinjar, miền Bắc Iraq, AP ghi nhận 5 hố chôn thi thể của hàng chục người dân tộc thiểu số Yazidi bị IS sát hại trong cuộc tấn công đẫm máu hồi tháng 8-2014. Còn tại những ngôi mộ khác, số người thiệt mạng được ước tính dựa trên ký ức của những người sống sót, cổ máy tuyên truyền của IS cũng như nghiên cứu địa hình mặt đất. Nhiều ảnh vệ tinh do công ty tình báo AllSource Analysis thu được thậm chí còn cho thấy cái nhìn rõ nét nhất về các cuộc tàn sát của IS, trong đó gồm cuộc san bằng nhà tù Badoush ở thành phố Mosul hồi tháng 6-2014, khiến 600 tù binh thiệt mạng.

Hiện hàng trăm hố chôn tập thể tại Iraq được cho chỉ có thể được khai quật khi cuộc chiến chống IS kết thúc.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết