12/08/2018 - 05:30

Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ toàn quân khu vực phía Nam năm 2018 

(CT)- Sáng 10-8, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ toàn quân khu vực phía Nam năm 2018. Đến dự có Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; Đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng Ban Tổ chức tọa đàm; các cán bộ, sĩ quan trẻ của 13 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng...

Các cán bộ, sĩ quan trẻ trao đổi với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Ban Thanh niên Quân đội... Ảnh: PHẠM TRUNG
Các cán bộ, sĩ quan trẻ trao đổi với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Ban Thanh niên Quân đội... Ảnh: PHẠM TRUNG

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những nội dung: thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; tình hình số lượng, chất lượng, cơ cấu, phẩm chất, năng lực, nhận thức, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; những vấn đề đặt ra giữa thực tiễn đơn vị và công tác giáo dục, đào tạo cán bộ, sĩ quan tại các học viện, nhà trường trong Quân đội; dự báo tình hình, xu hướng phát triển, nội dung giải pháp xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ hiện nay… Bên cạnh đó, các cán bộ, sĩ quan trẻ còn chia sẻ về trách nhiệm, kết quả và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng Ban tổ chức tọa đàm, cho biết thời gian qua cán bộ, sĩ quan trẻ của Quân đội luôn chủ động, tích cực khắc phục khó khăn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt; động cơ phấn đấu đúng đắn; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao... Qua đó đã có nhiều cán bộ, sĩ quan trẻ được khen thưởng từ cấp cơ sở đến toàn quân. Nhiều cán bộ, sĩ quan trẻ được cấp ủy Đảng tin tưởng bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Mặc dù vậy, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: thiếu cố gắng trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu; vi phạm kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước… Buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng động cơ phấn đấu cho mỗi cán bộ, sĩ quan trẻ. Đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn để lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, sĩ quan trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết